Trao giải và Khai mạc triển lãm Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật 25 năm xây dựng và phát triển TP. Long Xuyên

26/02/2024 - 10:27

 - Sáng 26/2, tại quãng trường Hai Bà Trưng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chủ đề “Thành phố Long Xuyên 25 năm xây dựng và phát triển”, chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố (1/3/1999 – 1/3/2024).

Các đại biểu tham dự lễ

Qua 2 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận hơn 300 tác phẩm của 22 tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia.

Các tác phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật chụp và bố cục, nội dung phản ánh đầy đủ, toàn diện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Long Xuyên qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển.

Sau 5 vòng chấm chọn, kết quả, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Văn Hảo (TX. Tân Châu), với tác phẩm “Thành phố trẻ”; 2 giải nhì thuộc về tác giả Huỳnh Thanh Hùng (Báo An Giang), với tác phẩm “Thế mạnh xuất nhập khẩu" và Nguyễn Thành Nghĩa (TP. Long Xuyên), với tác phẩm “Kiểm tra chất lượng”; 3 giải ba thuộc về tác giả Huỳnh Thanh Hùng (Báo An Giang), với 2 tác phẩm “Long Xuyên khai giảng năm học mới” và “Diễu hành xe hoa chào mừng TP. Long Xuyên được công nhận đô thị loại II”; Trần Thanh Sĩ (TP. Long Xuyên), với tác phẩm “Về đích”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 6 giải khuyến khích và chọn 38 ảnh triển lãm tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao giải nhất và nhì cho các tác giả  

Trao giải ba và khuyển khích

Thực hiện nghi thức khai mạc và tham quan, thưởng lãm các tác phẩm trưng bày

Tham gia buổi lễ, các đại biểu còn được thưởng thức màn trình diễn võ thuật kết hợp âm nhạc trên nền ca khúc “Con rồng Việt Nam” và tiết mục đồng diễn thể thao 25 xây dựng và phát triển TP. Long Xuyên.

NGUYỄN HƯNG