Trao Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2023 – 2024 cho học sinh trong tỉnh

22/08/2023 - 15:03

 - Sáng 22/8, Hội Khuyến học tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp trao Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2023 – 2024 cho 110 học sinh tiêu biểu thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ trao Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2023 – 2024

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hoàng Việt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh An Giang và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu…đã đến dự.

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết các tỉnh: Sóc Trăng, Bến Tre, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2023 – 2024

Các học sinh được nhận Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang năm học 2023 – 2024

Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang được hình thành vào năm 2002, với 4 loại hình học bổng, gồm: Học bổng bảo trợ, học bổng khuyến học, học bổng khuyến tài và học bổng khiếm khuyết tay chân dành cho các cấp học THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Trải qua 20 năm hoạt động, Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đã trở thành một trong những nguồn học bổng hỗ trợ thiết thực cho học sinh và sinh viên trong tỉnh, góp phần chăm lo tốt sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà.

Tính riêng năm học 2022-2023, Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang đã cấp 2.682 suất cho học sinh phổ thông, sinh viên các trường trung cấp, dạy nghề, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, với số tiền trên 10,5 tỷ đồng. Dự kiến, năm học 2023 -2024 sẽ có khoảng 2.500 suất Học bổng Xổ số Kiến thiết An Giang cấp cho học sinh nghèo và học sinh, sinh viên khiếm khuyết tay chân, với tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi trao học bổng

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng những cách làm phù hợp, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, đồng hành tham gia ủng hộ, xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước đến trường” của tỉnh An Giang, chung tay góp sức thực hiện mục tiêu không để bất cứ học sinh nào của tỉnh phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn….

MỸ LINH – DUY ANH