
Hỗ trợ bò giống sinh sản cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Tri Tôn. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Hoạt động hỗ trợ bò sinh sản nằm trong khuôn khổ Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Gia đình ông Chau Sóc Khone, ngụ ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn phấn khởi khi nhận được bò giống sinh sản từ Trung ương Đoàn. Gia đình ông có 5 nhân khẩu, hoàn cảnh rất khó khăn, chủ yếu làm thuê kiếm sống. “Được Trung ương Đoàn và địa phương hỗ trợ bò giống, gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để phát triển đàn, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”, ông Khone nói.
Cùng hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Chau Sóc Khone, bà Neáng Vúth Tha, ngụ ấp Tà On cho biết, 4 nhân khẩu trong gia đình phụ thuộc vào canh tác rau màu, đời sống luôn vất vả. Nhận được bò, bà Neáng Vúth Tha chia sẻ: “Ngoài được hỗ trợ bò, tôi còn được tập huấn, trang bị thêm kiến thức chăn nuôi. Chúng tôi sẽ nuôi bò thật tốt, từng bước ổn định kinh tế”.
Ông Khone và bà Tha là 2 trong số 20 hộ ở xã Tri Tôn được nhận hỗ trợ bò, tổng kinh phí 360 triệu đồng. Trước khi nhận bò sinh sản, những hộ dân này được kỹ thuật viên Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tri Tôn hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh, chế độ dinh dưỡng và kỹ năng quản lý đàn bò sinh sản giúp người dân nắm vững kiến thức, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn Hồ Thị Kim Duyên cho biết, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật để các hộ dân phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Tiếp tục hành trình tạo sinh kế, tại xã Núi Cấm, chương trình hỗ trợ 20 gia đình và đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Bùi Thị Anh Thư - Bí thư Xã đoàn Núi Cấm thông tin, hộ được hỗ trợ đều là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế còn hạn chế. “Hầu hết các hộ dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, lao động phổ thông, mang tính thời vụ, thu nhập không ổn định và thấp. Họ thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, khả năng tích lũy gần như không có”, chị Thư chia sẻ.
Nhiều hộ đông nhân khẩu, có người già yếu, người phụ thuộc hoặc lao động chính không có việc làm ổn định. Điểm chung là các hộ đều có nhu cầu, mong muốn phát triển chăn nuôi, sẵn sàng tham gia dự án. Theo chị Thư, sau khi nhận bò giống, các hộ đều rất phấn khởi và chuẩn bị chuồng trại chỉn chu. Hiện, bò thích nghi môi trường mới, sức khỏe ổn định.
Theo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam Nguyễn Thiên Tú, hoạt động hỗ trợ bò giống sinh sản không chỉ giúp các hộ dân có thêm sinh kế trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để phát triển kinh tế hộ gia đình. “Trung ương Đoàn kỳ vọng bà con sẽ chăm sóc, nhân đàn bò hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững góp phần phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương”, anh Tú nói.
Hoạt động hỗ trợ bò sinh sản là bước đệm để hộ dân, đoàn viên, thanh niên thoát nghèo, qua đó góp phần phát huy vai trò xung kích, đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên và người dân phát triển kinh tế, từng bước hình thành mô hình sinh kế bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
ĐỨC TOÀN