Tri Tôn có thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19

14/08/2021 - 12:25

 - Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, qua test nhanh COVID-19 trong cộng đồng và xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR, có 3 trường hợp trên địa bàn huyện cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gồm 1 trường hợp ở xã Tà Đảnh và 2 trường hợp ở xã Tân Tuyến. Các ca nhiễm có lịch trình cụ thể như sau:

Trường hợp thứ nhất, tên T.Q.T. (sinh năm 1981, ngụ ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh), nghề nghiệp làm ruộng. Ngày 5-8, T. đi chợ số 10 (xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) mua thực phẩm của bà M., Th. và T. (đều là F0 của ổ dịch  xã Vĩnh An. Từ ngày 6 đến 9-8, ở nhà, không tiếp xúc với ai.

Ngày 10-8, T. cùng với N.Q.H. (ấp Tân Bình) uống cà phê tại quán nhà ông N.V.D. (khu dân cư ấp Tân Bình), do V.T.S. (con dâu ông D.) trực tiếp mang nước phục vụ.

Ngày 11-8, T. qua nhà bà H.T.M. (ấp Tân Bình), cả 2 có đeo khẩu trang. Sau đó ở nhà, không có tiếp xúc với ai.

Lúc 7 giờ, sáng 13-8, T. cùng với N.Q.H. uống cà phê tại quán nhà ông N.V.D. (khoảng 30 phút), sau đó đến Trạm Y tế xã Tà Đảnh test COVID-19, đến 8 giờ cho kết quả dương tính. 

Qua truy vết ban đầu, có 3 F1, 13 F2 liên quan F0 T.Q.T.

Trường hợp thứ 2, tên N.V.L. (sinh năm 1971, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn), nghề nghiệp làm ruộng và xay xát lúa gạo tại gia đình.

Khoảng 14 giờ, chiều 8-8, khi ông L. đang ở nhà thì ông Đ.T.T. (ngụ ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến) đến mua mía, có tiếp xúc gần.

Từ ngày 8 đến 13-8, ông L. chỉ ở nhà với vợ (tên N.T.M.). Tối 8-8, ông L. có biểu hiện sốt, nóng lạnh, ở nhà tự uống thuốc và xông hơi.

Khoảng 11 giờ 30 phút, trưa 11-8, y sĩ B.V.T. (công tác tại Trạm Y tế xã Tân Tuyến) đến chích thuốc cho ông L. (có đeo khẩu trang).

Khoảng 6 giờ, sáng 13-8, ông L. đi chở lúa của ông Đ.M.N. (ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh) về xay gạo và đi bán con vịt cho một thanh niên lạ mặt (không biết tên) tại khu vực cổng chào giáp ranh xã Tà Đảnh và Tân Tuyến.

Khoảng 7 giờ 30, sáng 13-8, ông L. điều khiển xe môtô hiệu Future màu xám đen, biển kiểm soát 67N1-131.02 chở vợ (N.T.M.) đi chợ Tân Tuyến. Sau khi bà M. vô chợ mua đồ, ông L. ghé tiệm sắt Hòa Linh (ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến) mua cây sắt và đưa tiền cho ông H.T.H. Sau đó, đến quán nước mía của ông Đ.V.T. (ấp Tân Đức) uống cà phê một mình ở lề đường, không tiếp xúc gần với ai. Sau khi uống nước xong, L. đưa tiền trực tiếp cho ông T.

Qua truy vết tiếp xúc ban đầu, có 4 F1, 42 F2 liên quan F0 N.V.L.

Trường hợp thứ 3 tên N.T.M., là vợ ông N.V.L. Do sáng 13-8, ông L. cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nên chiều 13-8, bà M. được Trạm Y tế xã Tân Tuyến test nhanh cũng cho kết quả dương tính.

Khoảng 7 giờ 30 phút, sáng 13-8, khi được ông N.V.L chở đi chợ Tân Tuyến, bà N.T.M. có mua thực phẩm ở tiệm tạp hóa L.T.N.B., mua cá của bà Đ.K.M., mua thịt heo của bà H.T.C.V., mua cơm ở quán B.T. (do V.H.N.B. giao); đổ xăng ở cây xăng T.T. (do L.N.G.L. và D.H.V. đổ), tính tiền mua thức ăn cho bò ở tiệm D.P. (do N.D.P. tiếp xúc).

Qua truy vết tiếp xúc ban đầu, có 7 F1, 22 F2 liên quan F0 N.T.M.

Ngoài đưa đi điều trị 3 trường hợp F0 (T.Q.T., N.V.L. và N.T.M.), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn đã chỉ đạo đưa 14 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang; 77 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Đồng thời, phun khử khuẩn tại những nơi F0, F1, F2 đến và lưu trú.

Huyện Tri Tôn tiến hành phong tỏa khu vực chợ, các tuyến đường, nơi ở và các khu vực mà 3 F0 trên đã từng đi qua, tiếp xúc. Ngành chức năng lập các chốt chặn, kiểm soát địa bàn giáp ranh các xã Tà Đảnh, Tân Tuyến và thị trấn Cô Tô; test nhanh các trường hợp tại khu vực phong tỏa, cán bộ, công chức của toàn xã Tân Tuyến và số cán bộ liên quan của xã Tà Đảnh. Đồng thời, đóng cửa các cơ sở khám, chữa bệnh y tế tư nhân ở xã Tân Tuyến và xã Tà Đảnh.

Huyện Tri Tôn đã lập đoàn công tác do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm làm trưởng đoàn, cùng các ngành liên quan như: công an, quân sự, y tế… trực tiếp chỉ huy tại địa bàn xã Tân Tuyến.

Tri Tôn đẩy nhanh xét nghiệm để tầm soát dịch bệnh

NGÔ CHUẨN