Tri Tôn đẩy nhanh tiến độ đại hội công đoàn cơ sở

23/03/2023 - 08:12

 - Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tri Tôn đồng thời là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại. Công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện đang được thực hiện khẩn trương, chất lượng, gắn với các nội dung thi đua, công trình chào mừng thiết thực tại địa phương, đơn vị.

Đại hội các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn

Đến nay, toàn huyện Tri Tôn có 101/105 CĐCS hoàn thành tổ chức đại hội. Trong đó, 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm, 12 đơn vị bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại đại hội, 86 đơn vị tổ chức đại hội đại trà. Trước đó, theo chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Tri Tôn đã tập huấn công tác tổ chức đại hội đến 100% cán bộ chủ chốt CĐCS. Đồng thời, ban hành kế hoạch và quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội công đoàn huyện lần thứ XI, cùng nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội công đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện diễn ra từ tháng 1/2023. Sau các đại hội điểm, LĐLĐ huyện tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, đảm bảo đúng quy định và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn Nguyễn Thành Tâm cho biết, đại hội lần này tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm vì sự phát triển của tổ chức công đoàn và vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Qua đánh giá, các đơn vị tổ chức đại hội đều đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bám sát văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của LĐLĐ huyện. Công tác trang trí, khánh tiết được chuẩn bị tốt, báo cáo đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung đánh giá bám sát tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ, nhân sự đại hội và công tác bầu ban chấp hành khóa mới được thực hiện dân chủ, đúng luật định. Trong đó, đối với CĐCS có từ 10 đến dưới 30 đoàn viên, bầu ban chấp hành khóa mới 3 đồng chí, gồm chủ tịch và 2 ủy viên. CĐCS có từ 30 đoàn viên trở lên, ban chấp hành được bầu từ 5 - 9 đồng chí, gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên.

Tại đại hội, các CĐCS đã điểm lại kết quả thực hiện nghị quyết đại hội với những mặt làm được, phần hạn chế một cách khách quan. Trong đó, nêu bật những điểm sáng, hoạt động đổi mới, thiết thực chăm lo vì đoàn viên, NLĐ. Tiêu biểu như CĐCS Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá An Giang, nhiệm kỳ qua đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Đến nay, mức lương bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng; 33,8% NLĐ xa nhà được bố trí chỗ ở tập thể. Công ty còn hỗ trợ cất mới 53 căn nhà Nhân ái, sửa chữa 10 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Ngoài chế độ ăn giữa ca, công ty còn phát thêm 400ml sữa cho công nhân uống hàng ngày.

CĐCS xã Lê Trì là điểm sáng trong khối đơn vị hành chính sự nghiệp. Không chỉ thường xuyên phối hợp với cơ quan thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đơn vị còn chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên về vật chất lẫn tinh thần. Tiêu biểu như tổ chức sinh nhật và tặng quà cho đoàn viên hàng quý, hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên vay vốn, thực hiện mô hình Quỹ Tương trợ đoàn viên…

Lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các CĐCS đã và đang thực hiện nhiều công trình ý nghĩa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Điển hình, CĐCS thị trấn Cô tô khánh thành “Đường thanh niên nối dài - khóm Sóc Triết”, kinh phí thực hiện trên 513 triệu đồng. Trong đó, UBND huyện Tri Tôn hỗ trợ gần 170 triệu đồng, còn lại CĐCS phối hợp UBND xã vận động xã hội hóa các công ty, doanh nghiệp, nhân dân và công nhân viên chức, NLĐ tại địa phương. CĐCS xã Lê Trì thực hiện công trình “Cổng chào - đèn chiếu sáng công cộng”, tổng kinh phí 300 triệu đồng, từ nguồn vốn nông thôn mới (60%) và vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn Nguyễn Thành Tâm thông tin, đối với công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn cấp huyện, LĐLĐ huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị đại hội, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công người dự và chỉ đạo đại hội các CĐCS… Báo cáo chính trị được xây dựng ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng thời, đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới bám sát chủ đề và trên cơ sở mang lại lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Xác định Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, LĐLĐ huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Dự kiến, công đoàn cấp huyện sẽ thực hiện công trình bằng sự đóng góp tự nguyện của đoàn viên, NLĐ, các đơn vị, doanh nghiệp.

MỸ HẠNH