Tri Tôn: Tiêu hủy 25 con heo vận chuyển về từ Campuchia

07/02/2023 - 15:51

 - Chiều 7/2, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, ngành chức năng huyện Tri Tôn, gồm: Công an, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản và tiêu hủy 25 con heo với tổng trọng lượng 2.439kg.

Tập kết heo chết

Tiến hành tiêu hủy

Đây là 25 con heo nằm trong số 77 con heo trên xe tải biển số 95C-025.38, do tài xế Lý Hà Anh Phong (sinh năm 1980, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chở từ hướng khu vực biên giới Campuchia, đã bị Công an huyện Tri Tôn phát hiện, bắt giữ lúc 3 giờ 20 phút, sáng 6/2, tại khu vực cầu sắt Vĩnh Gia (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn).

Số heo này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch gia súc. Qua làm việc, tài xế Phong khai nhận, số heo trên có tổng trọng lượng 6.668kg, do ông Võ Văn Gàng (sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Gia)  thuê Phong vận chuyển. Trong đó có 25 con bị ngạt chết trong quá trình vận chuyển (được tiêu hủy), 52 con còn sống đang được quản lý tại lò giết mổ tập trung thuộc khóm I (thị trấn Tri Tôn).

Số lượng heo này đã được Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tri Tôn lấy mẫu xét nghiệm, gửi về Chi cục Thú y vùng VII thực hiện các bước kiểm tra dịch bệnh trên gia súc để có hướng xử lý tiếp theo.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích