Triển khai Chương trình nước sạch học đường tại An Giang

24/03/2023 - 15:51

 - Nằm trong chuỗi hoạt động, hướng đến chào mừng mốc son phục vụ trên 5 triệu khách hàng, hưởng ứng dự án “Hạnh phúc” của Tập đoàn Dai-ichi Life, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập (1902 – 2022), Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam triển khai Chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng” - Nước sạch học đường 2023.

Với ngân sách 900 triệu đồng, 13 trường học trên toàn quốc được lắp đặt hệ thống máy lọc nước uống sạch, hướng đến mục tiêu cung cấp 15 triệu lít nước sạch, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho các học sinh và giáo viên ở vùng nông thôn còn khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch.

Sáng 24/3, Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức bàn giao hai hệ thống máy lọc nước uống sạch trị giá gần 60 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Tấn Mỹ và Trường Tiểu học "A" Tấn Mỹ, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cung cấp khoảng 720.000 lít nước uống sạch/năm cho gần 400 học sinh và giáo viên của hai trường.

Từ năm 2012, đến nay, Chương trình "Nước sạch học đường", do Dai-ichi Life Việt Nam triển khai đã tài trợ các hệ thống máy lọc nước uống sạch có tổng trị giá gần 6 tỷ đồng, cung cấp nguồn nước uống sạch cho hơn 40.000 học sinh, giáo viên tại 106 trường ở các vùng nông thôn khó khăn trên toàn quốc.

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp", chia sẻ: “Trong khuôn khổ dự án “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho mọi người”, được Dai-ichi Life Việt Nam khởi xướng vào đầu tháng 10/2022, Chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng” – Nước sạch học đường 2023, được triển khai để thay lời tri ân đến khách hàng, cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ công ty suốt thời gian qua.

Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, chúng tôi trao tặng hệ thống máy lọc nước uống sạch cho hai trường học tại tỉnh An Giang, nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho các học sinh và giáo viên ở những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch; thể hiện cam kết mạnh mẽ của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc mang đến những giải pháp phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương”.

“Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên triển khai chương trình mang đến nguồn nước sạch nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân Việt Nam từ năm 2012 đến nay. Chúng tôi hy vọng chương trình này không những mang lại môi trường học tập tốt hơn cho học sinh nơi đây, giúp các em sống khỏe mạnh, mà còn góp phần ngăn ngừa những bệnh truyền nhiễm có liên quan đến vấn đề nước,  giúp nâng cao ý thức về tầm quan trọng của nước sạch và môi trường sống cho thế hệ tương lai của đất nước”, ông Quân, chia sẻ thêm.

Song hành với nỗ lực kinh doanh hiệu quả, trong suốt 16 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong khởi xướng nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 60 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: Giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội. Riêng năm 2022, công ty dành hơn 10 tỷ đồng cho các chương trình: Hiến máu nhân đạo; phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể; nước sạch học đường; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai; trao tặng áo ấm, xe đạp, quà khuyến học cho học sinh vượt khó; hỗ trợ suất điều trị và quà dinh dưỡng cho bệnh nhi ung thư ..., giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho gần 22.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cho trẻ em.  

Trong năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam đặt mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường theo tinh thần thông điệp “Kết nối triệu yêu thương” - yêu thương bản thân & gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất.

Tin, ảnh: PV