.jpg)
Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chia làm 2 giai đoạn: Giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và Giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Chương trình được triển khai theo lộ trình: Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2, 6; năm học 2022-2023 áp dụng ở lớp 3, 7, 10.
Đầu năm 2022, Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục sách giáo khoa theo chương trình mới (lớp 3 có 43 đầu sách được chọn, lớp 7 có 40 sách, lớp 10 có 44 sách). Việc lựa chọn sách giáo khoa tôn trọng ý kiến của các trường, giáo viên nhằm bảo đảm tính hệ thống, kế thừa và không gây xáo trộn trong dạy và học; tính đến đặc thù vùng, miền để sử dụng nhiều hơn 1 bộ sách giáo khoa trên toàn tỉnh, cũng như xây dựng chương trình địa phương phù hợp.
Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng với lớp 3, tổng số tiết mỗi tuần của chương trình lớp 3 mới là 28, nhiều hơn 5 tiết so với chương trình hiện tại. Các trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày với tổng số tiết không quá 7, mỗi tiết kéo dài 35 phút… Đối với lớp 7, tổng số tiết mỗi tuần của chương trình hiện tại là 28,5+, chương trình mới là 29. Các trường được khuyến khích dạy 2 buổi/ngày, mỗi buổi không quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút.
Với chương trình lớp 10 mới, đây là năm đầu tiên trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 và 12) có nhiều thay đổi. Học sinh không học 17 môn bắt buộc như hiện nay, mà sẽ học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Học sinh được tự chọn 5 môn khác trong tổng 9 môn từ 3 nhóm (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn): Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật - Âm nhạc và Mỹ thuật)…
Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo” đã được sử dụng với lớp 1, 2 và 6. Trong năm học 2022-2023, bộ sách này tiếp tục được giới thiệu tới cán bộ quản lý, giáo viên ở các địa phương để chọn lựa giảng dạy cho học sinh lớp 3, 7, 10, tác giả biên soạn sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ thông tin về quá trình biên soạn sách, những điểm nổi bật của các bộ sách/cuốn sách giáo khoa với cán bộ quản lý, giáo viên ở các địa phương. Nhất là, năm học tới là năm đầu tiên triển khai chương trình, sách giáo khoa mới ở bậc THPT, nên các trường cần nghiên cứu để có kế hoạch triển khai phù hợp.
Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã gửi bộ sách mẫu đến các cơ sở giáo dục, thông qua hội thảo làm cơ sở giúp các giáo viên, nhà trường tìm hiểu, từ đó có căn cứ để chọn lựa sách giáo khoa chuẩn mực - chất lượng - hiện đại phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của đơn vị mình. Nhà xuất bản Giáo dục cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong việc tập huấn giáo viên cũng như trong suốt quá trình giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa và thiết bị giáo dục.
“Chân trời sáng tạo” là một trong những bộ sách nằm trong danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các địa phương lựa chọn áp dụng cho năm học 2022-2023. Bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” với triết lý “Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống”, thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh nêu tại Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ sách có đầy đủ các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm mới. Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” biên soạn hướng tới sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với nội dung được tích hợp liên môn, tạo sự gần gũi với thực tiễn đời sống. Bộ sách giáo khoa lớp 3 với các môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm…
Bộ sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10, với các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng - an ninh… Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (tại TP. Cần Thơ) Nguyễn Thái An cho biết, hội thảo giới thiệu sách sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích, giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và các trường, thầy cô giáo có cơ sở lựa chọn bộ sách phù hợp để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Tuấn Khanh cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm, thận trọng lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm học sinh, thực tiễn dạy học trên địa bàn. Việc lựa chọn sách giáo khoa luôn tôn trọng ý kiến của các trường, giáo viên nhằm đảm bảo tính hệ thống, kế thừa và không gây xáo trộn trong dạy học. Đồng thời, tính đến đặc thù vùng miền, những thuận lợi, khó khăn của các trường để xây dựng chương trình phù hợp nhất.
“Yêu cầu Phòng GD&ĐT và các trường tập trung nghiên cứu, đánh giá, đề xuất để chọn lựa bộ sách phù hợp nhất. Lưu ý, 2 tiêu chí quan trọng là phải phù hợp với đặc thù địa phương và đảm bảo phù hợp điều kiện dạy học của các trường, để đạt hiệu quả cao nhất” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Tuấn Khanh nhấn mạnh. |
HỮU HUYNH