- Rạng sáng 3-3, tại tổ 9, ấp La Ma (xã Vĩnh Trường, An Phú) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây thiệt hại 9 căn nhà của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Trong đó có 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 5 căn nhà bị thiệt hại từ 30-50%; có 57 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp.
- Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, An Phú triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện triển khai nhiều công trình cầu, đường giao thông giúp vận chuyển hàng hóa dễ dàng và kết nối những địa bàn khó khăn.
- Ngày 19-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cùng đoàn công tác tỉnh đã đến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ xây dựng cầu nông thôn tại huyện An Phú, do Tạp chí Nông thôn Việt Nam tài trợ.
- An Phú là huyện đầu nguồn, tiếp giáp biên giới Campuchia và TP. Châu Đốc với nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế. Cùng các cửa khẩu là tuyến biên giới dài hơn 42km và mạng lưới trung tâm thương mại, hệ thống chợ đã góp phần khai thác kinh tế biên mậu hiệu quả.
- Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, toàn tỉnh đã xây dựng mới hàng ngàn căn nhà giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
- Mỗi độ xuân về, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức chương trình “Tết quân - dân” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt tình quân - dân, giúp người dân có điều kiện đón Tết thêm sum vầy, ấm áp. Qua đó, củng cố niềm tin giữa nhân dân với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong xây dựng và phát triển quê hương.
- Tết Nguyên đán không phải là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Nhưng mỗi dịp xuân về, đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi giải trí để cùng người Kinh đón Tết cổ truyền.
- Sáng 28-1, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (An Phú).
- Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 957 có tổng chiều dài gần 33km với tổng vốn đầu tư hơn 962 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và của tỉnh. Những ngày qua, trên tuyến đường này xảy ra sạt lở ở nhiều đoạn thuộc xã Đa Phước và Phú Hội, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
- Năm 2018 là năm thắng lợi của xã Đa Phước (An Phú). Sau “cú đúp” hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và “Xã văn hóa NTM”, Đa Phước tiếp tục được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn đô thị loại V.
- Trên tuyến Tỉnh lộ 957 (An Phú) đã xảy ra tình trạng sạt lở nhiều nơi, ảnh hưởng đến tình hình lưu thông và tài sản người dân.
- Ngày 9-1, thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Công an huyện An Phú và xã Khánh An bắt giữ 1 vụ buôn lậu, tạm giữ hơn 14 tấn phế liệu nhập lậu. Hiện, các tang vật đang bị tạm giữ, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định.
- Nhơn Hội là xã đầu nguồn của huyện An Phú, có đường biên giới dài 7,5km, tiếp giáp với xã Cốt Tha Nốt (Angkor Borei, tỉnh Takeo, Campuchia). Toàn xã có 3 ấp đều đạt chuẩn văn hóa, với 3.014 hộ dân, dân số 13.402 người, thu nhập bình quân 29,2 triệu đồng/người/năm. Hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
- Với đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu phụ thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, kinh tế biên mậu là một trong những thế mạnh của An Giang. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vùng biên giới.
- Cuối năm là thời điểm hàng hóa tăng cường thẩm lậu qua biên giới. Công an huyện An Phú phối hợp các huyện: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Takeo), Koh Thum (tỉnh Kandal, Campuchia) và các lực lượng đóng quân trên tuyến biên giới 2 nước tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm (buôn lậu, ma túy…) và ngăn chặn xâm nhập biên giới trái phép.
- Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (An Phú) và chính quyền địa phương vừa bàn giao căn nhà Tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Dững (ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông), là gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện An Phú xuất hiện nhiều mô hình hay, mang lại kết quả phấn khởi, thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu trong việc tìm ra cách làm phù hợp trong điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.
- Ngày 30-12, đến dự lễ khánh thành điểm tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình (An Giang, Việt Nam) và Chrey Thom (Kandal, Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, công trình sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, hợp tác thương mại giữa An Giang và Kandal, góp phần thực hiện tốt nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh.
- Năm qua, tuổi trẻ An Phú tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- An Phú đi lên từ nông nghiệp và kinh tế biên mậu, đó là khẳng định của Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức khi đề cập đến sự phát triển của huyện trong những năm tới. Để thực hiện được mục tiêu này, An Phú đang đẩy mạnh thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ chương trình phát triển kinh tế biên giới.
- Ngoài phát huy lợi thế vùng chuyên canh nếp, huyện Phú Tân đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.