An Phú ngăn chặn hàng lậu qua biên giới

03/01/2019 - 07:50

 - Cuối năm là thời điểm hàng hóa tăng cường thẩm lậu qua biên giới. Công an huyện An Phú phối hợp các huyện: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Takeo), Koh Thum (tỉnh Kandal, Campuchia) và các lực lượng đóng quân trên tuyến biên giới 2 nước tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm (buôn lậu, ma túy…) và ngăn chặn xâm nhập biên giới trái phép.

Công an kiểm tra hàng hóa thẩm lậu qua biên giới huyện An Phú

An Phú có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài khoảng 42km. Là địa bàn biên giới, công an, biên phòng huyện luôn chú trọng tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế với các lực lượng phía bạn Campuchia. Đặc biệt, công tác đấu tranh với các đối tượng tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và giữ ổn định khu vực biên giới được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an tập trung triển khai. Thực hiện thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa Công an tỉnh An Giang và Công an 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia), Công an huyện An Phú và Công an 3 huyện: Angkor Borey, Borey Cholsa, Koh Thum cùng các lực lượng đóng quân trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, hỗ trợ nhau để ổn định địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đến nay, Công an huyện An Phú đấu tranh làm rõ 46 vụ, liên quan 51 đối tượng, bắt 40 đối tượng, đầu thú 10 đối tượng. Triệt xóa 164 vụ liên quan 438 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 143 triệu đồng và một số dụng cụ liên quan đến hoạt động đánh bạc. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 145 vụ liên quan 378 đối tượng. Về tội phạm kinh tế, đã phát hiện và bắt giữ 152 vụ liên quan 85 đối tượng, trong đó 70 vụ có chủ, 82 vụ vắng chủ… Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn 6.368 cuộc, có 15.199 lượt chiến sĩ tham gia. 

Tình hình người dân qua lại biên giới ổn định, bình quân hàng ngày có khoảng 700 - 750 người qua lại biên giới để làm ăn, thăm thân nhân. Những khu vực có đông người qua lại như: xã Vĩnh Hội Đông, Khánh An, thị trấn Long Bình… Vẫn còn tình trạng người dân sang Campuchia khai thác thủy sản, mua bán trái phép và bán số đề bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ phạt tiền, đòi tiền chuộc mới cho về. Năm 2018, đã xảy ra 8 vụ liên quan 32 người với tài sản bị tịch thu và tiền phạt lên đến 114,5 triệu đồng.

Những ngày qua “nóng lên” tình trạng hàng hóa bên kia biên giới nhập lậu vào nước ta. Tối 23-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp nhiều đơn vị bắt quả tang 4 chiếc ghe vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam trên kênh Ruộc (xã Phú Hội). Qua điều tra, tang vật thu giữ gồm 4 ghe chở hàng chục tấn đường cát và hàng may mặc (đã qua sử dụng) không có hóa đơn, chứng từ…

Trước đó, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện An Phú) tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đinh Văn K. (sinh năm 1958, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước) về hành vi mua bán, vận chuyển phế liệu nhập lậu từ Campuchia. Khoảng 22 giờ ngày 1-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện An Phú) phối hợp Công an xã Phú Hội tiến hành kiểm tra, lập biên bản phương tiện ghe gỗ do ông K. là chủ phương tiện, vận chuyển 28,9 tấn nhựa phế liệu từ cảng Dung Dưng (Campuchia) về Việt Nam theo đường Kênh 13 (thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hội).

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo 389 (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại) huyện An Phú Nguyễn Ngọc Huynh cho biết: đây là thời điểm gia tăng tình trạng buôn lậu, thẩm lậu hàng hóa qua biên giới. Các lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước (công an, biên phòng, hải quan…) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn và các mặt hàng trọng điểm, trọng tâm vào các mặt hàng cấm... Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép nhằm chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các loại tội phạm…

Bài, ảnh: P.V