Nhơn Hội ngày mới

08/01/2019 - 07:46

 - Nhơn Hội là xã đầu nguồn của huyện An Phú, có đường biên giới dài 7,5km, tiếp giáp với xã Cốt Tha Nốt (Angkor Borei, tỉnh Takeo, Campuchia). Toàn xã có 3 ấp đều đạt chuẩn văn hóa, với 3.014 hộ dân, dân số 13.402 người, thu nhập bình quân 29,2 triệu đồng/người/năm. Hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trung tâm xã Nhơn Hội nằm ở ấp Tắc Trúc, ngay khu vực ngã 3 sông Châu Đốc - sông Bình Di - sông Lò Gò (Campuchia). Từ ngã 3 sông, ngoài tuyến đường thủy đi Campuchia, còn có tuyến đường thủy đi Châu Đốc (hơn 25km), chạy dọc biên giới qua các xã: Phú Hội, Vĩnh Hội Đông, Đa Phước. Đây là tuyến đường sông quan trọng thứ 2 ở huyện An Phú, sau tuyến đường sông từ Châu Đốc đi Cửa khẩu Khánh Bình ngang qua thị trấn An Phú. Cùng với đó, hệ thống giao thông đường bộ được đầu tư hoàn chỉnh. Đường nhựa bằng phẳng, xe khách trên 40 chỗ ngồi và xe tải dễ dàng lưu thông đến tận trung tâm xã, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Nhơn Hội ngày mới

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh và huyện An Phú khảo sát công tác phòng, chống sạt lở các công trình trên Tỉnh lộ 957

Tuy là xã thuần nông, nhưng Nhơn Hội có rất nhiều điểm nhấn hấp dẫn để phát triển du lịch, như: búng Bình Thiên xanh biếc quanh năm soi bóng làng Chăm thơ mộng hiền hòa; những khúc sông Bình Di uốn lượn tạo cảm giác phiêu lưu thích thú khi tham quan trên sông nước. Từ bao đời nay, làng Chăm (ở ấp Búng Lớn và Tắc Trúc) với những mái nhà sàn nằm yên bình dọc theo con đường uốn lượn quanh búng Bình Thiên gần gũi và hòa đồng, sâu nặng nghĩa tình. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Mohamed vui vẻ cho biết: “Chúng tôi xây dựng nếp sống văn hóa giản dị, làm đẹp thêm tình làng nghĩa xóm, giữ gìn truyền thống dân tộc. Đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở đây chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ biên giới”.

Với điều kiện xã biên giới khó khăn, hộ nghèo còn 238 hộ, chiếm tỷ lệ 7,35 %, (giảm 3,68 % so năm 2017), cận nghèo 486 hộ, chiếm 15,01% (giảm 2,78%), Tết này, huyện An Phú chọn Nhơn Hội triển khai các hoạt động “Tết quân- dân” để hỗ trợ thực hiện các công trình giúp xã phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hội Huỳnh Thanh Phong cho biết, xã đã vận động cất mới 19 căn nhà, bê-tông hóa đường dân sinh (dài 140m, ngang 6m), xã hội hóa 6 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học “B” Nhơn Hội và Trường THCS Nhơn Hội, cấp phát 210 phần quà cho hộ nghèo, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người, gói 500 đòn bánh tét và thực hiện trồng cây xanh, tổ chức vui chơi, giải trí… với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa trên 700 triệu đồng. Hiện nay, địa phương tiếp tục vận động quỹ “Cây mùa xuân” chăm lo Tết cho dân, để mọi người hưởng một mùa xuân ấm cúng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí. Những chương trình phát triển nông nghiệp được triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng hoạt động hợp tác xã được nâng cao. Hoạt động thương mại - dịch vụ và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển. Một số công trình trọng điểm được thi công đưa vào sử dụng có hiệu quả; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhơn Hội ngày mới

Sôi động lễ thả cá ở Búng Bình Thiên.   (H.HUYNH)

Nhơn Hội còn có lợi thế phát triển hơn khi Quốc lộ 91C từ TP. Châu Đốc về trung tâm huyện An Phú kết nối đến thị trấn biên giới Long Bình được mở rộng nâng cấp. Phía tây là tuyến Tỉnh lộ 957 dài hơn 31km kết nối từ Long Bình về TP. Châu Đốc sẽ hoàn thiện trong năm 2019. Đặc biệt, cầu Long Bình - Chrey Thom đã hoàn thành giúp rút ngắn thời gian đi từ Châu Đốc - Phnom Penh (Campuchia) và vận chuyển hàng hóa qua lại dễ dàng so với trước.

Ngày 30-12, tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia) đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Khu dịch vụ ngoại quan, kho hàng hóa Cửa khẩu Khánh Bình, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh Kandal cùng hơn 100 doanh nghiệp trong nước và Campuchia. Dự án quy mô 30,3ha, nằm cách không xa trung tâm xã Nhơn Hội, gồm: kho ngoại quan (kho lạnh, kho tổng hợp, kho điện tử), nơi kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tập trung, điểm tập kết và trung chuyển hàng nông sản, hàng tiêu dùng, khu nhà hàng, khách sạn, trạm xăng… Khu dịch vụ ngoại quan, kho hàng hóa Cửa khẩu Khánh Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế biên mậu giữa 2 tỉnh An Giang và Kandal nói chung (trong đó có các xã biên giới như: Khánh Bình, Nhơn Hội) phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhơn Hội tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư các công trình mang tính đột phá, cấp thiết. Củng cố phát triển kinh tế hợp tác, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nhằm tăng tính cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH