- Sáng 30-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Bé Giang (sinh năm 1985, cư trú ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
- Ông Trần Văn On (sinh năm 1953, ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, Chợ Mới) làm đơn gửi nhiều nơi, cho rằng cán bộ địa chính và chính quyền địa phương có hành vi “tiếp sức, bao che” cho hộ giáp ranh hợp thức hóa để bán đất đang tranh chấp.
- Huyện Chợ Mới nằm giữa 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, với chiều dài sông trên 70 km. Quá trình dòng chảy lưu thông được phù sa và cát bồi lắng tạo thành những mỏ cát ở đáy sông. Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng trên địa bàn huyện.
- Do đặc thù về điều kiện tự nhiên, nông dân ấp An Thạnh, xã Hòa Bình (Chợ Mới) canh tác 3 loại cây trồng trong 3 vụ. Vụ đông xuân xuống giống lúa, vụ hè thu trồng màu (mè, bắp…), vụ thu đông tận dụng con nước, bà con nông dân nơi đây phát triển mô hình trồng ấu (giống Đài Loan). Cách làm này đã mang lại hiệu quả đáng kể cho bà con nông dân.
- Trong 4 ngày (từ 15 đến 18-9), đã xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở Cái Sắn (TP. Long Xuyên) và bờ sông Ông Chưởng (Chợ Mới).
- Những năm qua, huyện Chợ Mới đã tiên phong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Thành tựu đó có sự đóng góp của 24.000 hội viên nông dân, gần 76.000 nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở địa phương.
- Ngày 17-9, Hội Khoa học lịch sử An Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới tổ chức hội thảo "Sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử 320 năm".
- Hơn 2 năm kể từ khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới), 28 hộ dân vẫn phải sống tạm bợ ở nhà người quen, thuê nhà hoặc trở về nơi sạt lở... Trong khi việc nhà tài trợ xây tặng cho những hộ này è ạch, bỏ hoang, vì doanh nghiệp hứa tài dựng nhà tặng dân... đã hết tiền, khiến cuộc sống những hộ này khá vất vả vì chưa có nơi ở ổn định.
- Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới đã tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị Chợ Mới, đến nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn phát triển kinh tế-xã hội của đô thị. Từ đó, tốc độ đô thị hóa của thị trấn Chợ Mới phát triển nhanh, kinh tế-xã hội phát triển, nhiều công trình kiến trúc, quy hoạch chung thị trấn Chợ Mới đã phát huy hiệu quả.
- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy ngày 2-8-2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng mục tiêu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
- 50 năm qua (1969-2019), cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Chợ Mới luôn khắc ghi và quyết tâm thực hiện nghiêm 5 lời thề hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, Chợ Mới có thể tự hào đã đạt được một số thành tựu, vinh dự được Đảng và nhà nước ghi nhận bằng việc được phong tặng 2 danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
- Thời gian gần đây, vườn dâu tằm Yến Nhi (ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới) đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ vào dịp cuối tuần…
- Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Chợ Mới đạt nhiều kết quả quan trọng.
- Chiều 21-8, Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến thăm, tặng quà 29 hộ dân khu vực sông Vàm Cái Hố, thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) bị ảnh hưởng sạt lở.
- Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12-8, tại tổ 6, ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang (Chợ Mới), Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới đã bắt quả tang 20 "quý bà" đang đánh bạc ăn tiền.
- Mô hình trong rau trong nhà lưới đang được nông dân ở nhiều địa phương thực hiện và đạt được kết quả khả quan. Với nhiều ưu điểm như: hạn chế ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường, thời tiết hoặc sự gây hại của sâu bệnh… nên năng suất cao hơn so với trồng theo phương thức truyền thống. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, đồng thời tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Năm nào cũng vậy, tình hình sạt lở đất bờ sông ở Chợ Mới cũng diễn biến phức tạp. Toàn huyện có 16 đoạn sạt lở dài hơn 44km, đe dọa 800 hộ dân. Nếu không có chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương thì giao thông toàn tuyến từ TP. Long Xuyên đến Chợ Mới sẽ bị cắt đứt, đời sống hàng ngàn người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Ông Nguyễn Văn Nhái (ngụ ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, yêu cầu giải quyết hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do cấp sai, bởi có dấu hiệu giả mạo chữ ký, chữ viết của ông.
- Bà Huỳnh Bùi Thị Huyền Trang (sinh năm 1992, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, Chợ Mới) phản ánh, do mâu thuẫn không thể hàn gắn, bà đã làm đơn khởi kiện xin ly hôn đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Mới. Tòa án mời hòa giải đến 7 lần nhưng vụ việc vẫn chưa được xem xét giải quyết.
- Xác định nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn xã Hòa An (Chợ Mới) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân cùng tham gia.
- Chiều 6-8, tại huyện Chợ Mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.T tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân có nhà sập do giông lốc.