
Đại biểu dự hội thảo.
Hội thảo có hơn 60 nhà khoa học, tác giả, thành viên Hội Khoa học lịch sử các tỉnh, thành và hậu duệ của Tổng đốc Cao Hữu Dực đến từ TP. Huế tham dự.
Hội thảo nhằm làm rõ và phong phú thêm tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Tổng đốc An - Hà Cao Hữu Dực. Trong đó, có những công lao, đóng góp trong lịch sử Nam kỳ thế kỷ thứ XIX thời nhà Nguyễn và đề xuất những hình thức tôn vinh các đời Tổng đốc An - Hà (nay là tỉnh An Giang) trong lịch sử.

Chủ tọa hội thảo.
Qua hơn 1 năm chuẩn bị, Ban Tổ chức hội thảo nhận được 46 bài tham luận, chùm thơ xướng họa của Câu lạc bộ Thơ đường An Giang, hơn 50 tác giả và đồng tác giả đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan chuyên môn trong tỉnh, Hội Khoa học lịch sử các tỉnh.
Tại hội thảo, có 7 tham luận được trình bày và 7 ý kiến phát biểu đóng góp thêm, bàn luận những vấn đề đặt ra trong các tham luận. Các tác giả tập trung khai thác 4 chủ đề về Tổng đốc An - Hà Cao Hữu Dực: Quê hương, gia thế và sự nghiệp; những đóng góp cho lịch sử; đánh giá và nhận định vai trò, vị trí của Tổng đốc; phát huy di sản của vị Tổng đốc để lại cho ngày nay.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.
Hội thảo kiến nghị bổ sung thêm những nghiên cứu về ông để đưa ông vào tài liệu lịch sử giảng dạy, trước hết là lịch sử địa phương tỉnh An Giang.
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đề xuất có thể dựng bia tưởng niệm để tri ân những công lao, đóng góp của ông đối với An Giang và Nam kỳ thế kỷ XIX. Tên tuổi ông hoàn toàn xứng đáng để đặt tên đường phố, công trình công cộng ở các địa phương Nam bộ và An Giang.

Bà Cao Thị Hương Khanh, hậu duệ đời thứ 17 của Tổng đốc Cao Hữu Dực phát biểu tại hội thảo.
Tổng đốc Cao Hữu Dực (1799 - 1859) là người con của dòng họ Cao - một dòng họ vọng tộc ở Huế. Ông là vị trọng thần, trải qua 33 năm phụng sự 3 triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, lập nhiều thành tích được nhà Nguyễn ghi nhận và ban thưởng.
Ông giữ cương vị Tổng đốc An - Hà từ tháng 12/1849 đến tháng 7/1859 (cho đến tận cuối đời và mất ngay tại thành An Giang).
MỸ HẠNH