Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế

04/11/2019 - 19:28

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định những ưu tiên chính sách của Việt Nam về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do bà Era Dabla-Norris làm trưởng đoàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 4-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do bà Era Dabla-Norris, Trưởng đoàn Điều IV, Vụ châu Á-Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng và chào đón Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và bà Era Dabla-Norris trên cương vị mới là Trưởng đoàn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận kết quả làm việc tích cực của đoàn với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Việt Nam và Quỹ Tiền tệ Quốc tế thời gian qua, đặc biệt trong các hoạt động tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định những ưu tiên chính sách của Việt Nam về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2020 cũng như đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chia sẻ định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược; mong muốn Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thời thời gian tới.

Cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, bà Era Dabla-Norris thông báo tóm tắt kết quả công tác của Đoàn và đánh giá cao những thành quả kinh tế của Việt Nam đạt được trong năm 2019 trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều bất ổn, rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng.

Đánh giá cao những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, bà Era Dabla-Norris cam kết sẽ tiếp tục đóng góp, củng cố và phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Việt Nam.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)