Tự hào 190 năm thành lập tỉnh An Giang

24/11/2022 - 07:21

 - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022). Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới… dự lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh (phải) trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”

Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định 1447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 22/11 hàng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã đại diện trao quyết định này cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang. Đồng thời, tặng bức trướng cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng tỉnh An Giang trải qua chặng đường 190 năm hình thành và phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. An Giang đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, được Trung ương đánh giá cao. Từ một tỉnh thiếu lương thực, An Giang có nhiều đột phá trong sản xuất, đổi mới nông nghiệp, từng bước vươn lên dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia...

Gợi ý phương hướng phát triển cho An Giang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng thâm dụng công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên. Là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tiếp giáp với Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, là cửa ngõ của trục Đông Tây thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á, An Giang cần đánh giá đúng tiềm năng, vị trí, vai trò của tỉnh trong tổng thể phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước; xác định đúng các tiềm năng, thế mạnh, cũng như những cơ hội và thách thức; khai thác, huy động những dư địa mới, nguồn lực mới để tạo bước phát triển đột phá mới trong phát triển ở thời kỳ mới.

Trong đó, nắm bắt cơ hội và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đầu nguồn sông Mekong…

NGÔ CHUẨN