Từ hợp lực đến bứt phá ở Gò Quao

15/08/2025 - 06:59

 - Sau khi sáp nhập 2 xã Định An, Vĩnh Phước B và thị trấn Gò Quao, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) được mở rộng địa giới hành chính, có dư địa phát triển lớn, kết hợp giá trị văn hóa, kinh tế, nguồn nhân lực để hình thành một Gò Quao năng động, giàu tiềm năng phát triển.

Xã Gò Quao đề ra khâu đột phá đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CẨM TÚ

Đổi mới tư duy, quyết tâm hành động

Hiện Đảng bộ xã Gò Quao có 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 1.197 đảng viên. Cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành bộ máy thông suốt sau sáp nhập, Đảng bộ xã khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ xã thống nhất về tư duy lãnh đạo, triển khai hành động hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của xã sau sáp nhập.

Đảng bộ xã Gò Quao chú trọng hoàn thiện báo cáo chính trị, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần này được xây dựng dựa trên việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước của 2 xã Định An, Vĩnh Phước B và thị trấn Gò Quao. Trên cơ sở đó, xã xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới, gắn với tiềm năng, lợi thế cũng như trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức của địa bàn mới sau sáp nhập.

Nội dung báo cáo chính trị được xây dựng theo hướng thể hiện tầm nhìn chiến lược, định hướng đúng đắn, tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, tư duy hành động và quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Nghị quyết đại hội được Đảng bộ xã Gò Quao đề ra với các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong nhiệm kỳ tới, gắn với xu hướng phát triển, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tạo sức bật giúp xã Gò Quao phát triển mạnh mẽ.

Đảng bộ xã dự kiến đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, 6 quan điểm phát triển, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 4 khu vực kinh tế trọng điểm và 5 chương trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Với sự chuẩn bị chu đáo, đến nay, Đảng bộ xã Gò Quao bảo đảm đầy đủ điều kiện, sẵn sàng tổ chức đại hội vào ngày 17 và 18/8/2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gò Quao Huỳnh Thế Ngà, Đảng bộ xã xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho địa phương. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính là thời cơ để bứt phá, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Do đó, Đảng bộ xã đã nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng đoàn kết, vững mạnh toàn diện; chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đưa xã Gò Quao phát triển nhanh, bền vững.

Vùng quê đáng sống

Xác định việc lắng nghe và tổng hợp ý kiến từ cơ sở là yếu tố then chốt để dự thảo văn kiện đại hội sát với thực tiễn, phản ánh nguyện vọng và ý chí của Nhân dân, từ những ngày đầu vận hành, Đảng ủy xã Gò Quao đã chỉ đạo, định hướng kế hoạch sinh hoạt của các chi bộ ấp. Bên cạnh việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các chi bộ tập trung thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện đại hội.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gò Quao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, người dân trên địa bàn xã bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ, hành động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của địa phương. Ông Danh Minh, ngụ ấp Phước Đạt nói: “Tôi mong đại hội lựa chọn được những đồng chí lãnh đạo trong Đảng, chính quyền thật sự có năng lực, tư duy lãnh đạo, nhiệt huyết với Đảng, với dân”.

Còn bà Nguyễn Thị Hằng Hoa, ngụ ấp An Thọ bày tỏ: “Với những định hướng phát triển mang tầm chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030, tôi kỳ vọng xã Gò Quao sẽ khoác diện mạo mới. Kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân sẽ phát triển vượt bậc. Chính quyền cấp xã cần gần dân, sâu sát thực tế, kịp thời giúp dân tháo gỡ khó khăn. Đội ngũ cán bộ xã nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn rộng, dân cư đa dạng”.

Anh Nguyễn Diệu Đức - chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Gò Quao cho biết: “Tôi mong đại hội sẽ đề ra những quyết sách cụ thể, sát thực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích mô hình kinh tế tập thể. Cần phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp của xã, xây dựng Gò Quao trở thành vùng quê đáng sống”.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gò Quao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực đưa Gò Quao ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Xã Gò Quao hiện có diện tích tự nhiên 83,9 km2, dân số 36.165 người; gồm 24 ấp, khu phố, 208 tổ nhân dân tự quản.

CẨM TÚ