Tụ tập gây chuyện, 21 thanh, thiếu niên lãnh án

11/08/2022 - 07:04

 - Họ là những thanh, thiếu niên tuổi mới đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường, lại tụ tập thành nhóm, thể hiện bản tính hung hăng, sẵn sàng mang hung khí đánh nhau khi có mâu thuẫn nhỏ. Điển hình như mới đây, nhóm đối tượng từ 15-21 tuổi phải nhận mức án từ 2-6 năm tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm “tuổi teen” đang nghe tòa tuyên án

Tối 27/4/2021, Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2003), Lý Thiện Tài (sinh năm 2003), Phạm Bá Phát (sinh năm 2004), Nguyễn Văn Tuyền (sinh năm 2002), Phạm Quốc Anh (sinh năm 2002), Nguyễn Phú An (sinh năm 2004), Nguyễn Bảo Đầy (sinh năm 2003), Phạm Hồ Khải Tuấn (sinh năm 2004), Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2003), Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 2003), Đinh Văn Thanh (sinh năm 2004, cùng ngụ TX. Tân Châu) và một số thanh niên (không xác định họ tên, địa chỉ) đánh bi-da, uống cà-phê tại quán của bà H.T.D.

Xong xuôi, cả nhóm rủ nhau về hướng xã Châu Phong (TX. Tân Châu) chơi. Khi đến khu vực xã Lê Chánh, có người trong nhóm rủ đến nhà Lý Văn Thiện (sinh năm 1996) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, Quốc Anh và Tiến nhặt 2 vỏ chai bia để cặp lề đường, đến ném vào trước nhà Văn Thiện. Cả nhóm điều khiển xe đi về hướng xã Long An, nhưng khoảng 200m thì quay trở lại. Lúc này, Văn Thiện cùng nhiều thanh niên khác cầm cây gỗ, ống tuýp chặn đầu, 2 bên xảy ra cự cãi. Nhóm Đăng bỏ về, tập trung tại quán cà-phê của bà D.

Tại đây, Đăng điện thoại cho Trần Minh Thiện (sinh năm 2003), rủ đi “trả thù”. Lúc này, Minh Thiện đang ngồi tại quán cà-phê cùng Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 2001), Võ Văn Quí (sinh năm 2006), Nguyễn Phước Thọ (sinh năm 2004). Biết được sự việc, cả nhóm cùng đi với Minh Thiện giúp nhóm của Đăng. Sau đó, Thiện, Duy lấy nhiều hung khí (chỉa, dao tự chế, cây kim loại có gắn đầu dao tự chế) đến gặp nhóm Đăng. Cùng lúc này, Nguyễn Văn Hơn (sinh năm 2003), Trần Hoàng Trí Thức (sinh năm 2003) cũng được Đăng rủ đi theo.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tất cả thẳng tiến hướng xã Châu Phong. Lúc này, tại khu vực nhà Văn Thiện, Trương Hoài Phong (sinh năm 1987) đứng tại lề đường phải và Lý Văn Hùng đứng bên lề trái đang cầm ống tuýp bằng kim loại. Đăng, Tiến, Phát, Kiệt, Thành, Quốc Anh rượt đánh nhau với Phong. Đăng cầm cây chỉa đâm trúng bàn tay phải của Phong gây thương tích; Kiệt dùng ống tuýp đánh nhiều cái trúng vào lưng, vai của Phong… Bị đánh tập thể, Phong dùng ống tuýp quơ đánh trả, rồi bỏ chạy. Tiến đuổi theo Phong nhưng không thấy, nên quay về. Cùng lúc này, các đối tượng còn lại dùng hung khí xông đến đánh nhau với Hùng. Cũng như Phong, Hùng cầm ống tuýp quơ rồi bỏ chạy vào đường hẻm gần đó trốn. Gây án xong, cả nhóm quay về quán bà D. và tự giải tán. Hùng và Phong được đưa đi điều trị thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đăng, Thiện, Phát, Thọ, Tiến, Hớn, Tuấn, Duy, Đầy, Quốc Anh, Tài, An, Thức, Tuyền, Kiệt.

Tưởng chừng “cú ngã” đầu đời này sẽ giúp các thanh niên “tu tâm, dưỡng tính”. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Đầy, Quốc Anh, Tuyền bỏ trốn nên bị truy nã. Một thời gian sau, Tuyền bị bắt theo quyết định truy nã; Đầy, Quốc Anh tự nguyện đầu thú. Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, ngày 1/11/2021 và Tuấn, Kiệt tiếp tục cùng nhóm bạn khác thực hiện hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể, khoảng 16 giờ, Tuấn, Nguyễn Chí Thành (sinh năm 2004), Đinh Văn Thanh và Kiệt uống rượu tại quán thuộc khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn (TX. Tân Châu). Sau đó, Kiệt điều khiển xe gắn máy chở Thanh đi công việc, bất ngờ bị một người đứng bên lề đường ném đá vào xe. Tức giận, cả 2 quay về quán nhậu, rủ nhóm đi trả thù. Chuẩn bị hung khí (dao tự chế, gậy…) xong, tất cả kéo nhau quay lại chỗ cũ. Thấy Huỳnh Thanh Nhân đang điều khiển xe gắn máy chở Phan Thanh Vỹ đi từ cầu Tân An hướng đến phường Long Phú, có đặc điểm giống xe của nhóm người ném đá trước đó, Kiệt la lớn cho cả nhóm biết, đồng thời quay đầu xe lại đuổi theo xe của Nhân và Vỹ. Cùng lúc, nhìn thấy nhóm thanh niên: Phạm Hồng Tân (sinh năm 2007), Phan Văn Thắng (sinh năm 2007), Võ Hữu Luân (sinh năm 2003) đang ngồi chơi trên cầu, Kiệt ra tín hiệu rượt đuổi theo đánh Nhân và Vỹ.

Bị vây đánh, Nhân và Vỹ nhảy xuống xe bỏ chạy, nhưng không thoát. Sau khi gây thương tích cho Nhân và Vỹ, nhóm Kiệt và Tân bỏ đi. Nhân và Vỹ được đưa đi điều trị. Sau khi gây án, Thanh, Tuấn, Chí Thành, Tuấn Kiệt đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thanh, Tuấn, Thành, Kiệt, Tân, Thắng, Luân, Quí và ra quyết định nhập 2 vụ án để điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 21 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi. Sau khi phân tích, giáo dục các bị cáo và xem xét tình tiết phạm tội, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu tuyên phạt Kiệt 6 năm tù; Thanh 5 năm 8 tháng tù; Thành, Duy và Tuấn mỗi bị cáo 5 năm tù; Luân và Minh Thiện mỗi bị cáo 3,5 năm tù; Quốc Anh, Hơn và An, mỗi bị cáo 3 năm tù; Quí, Tân, Thắng, Đăng, Đầy, Thức và Tuyền mỗi bị cáo 2,5 năm tù; Tài, Tiến, Thọ và Phát mỗi bị cáo 2 năm tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2, 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự

NGUYỄN HƯNG