Tuấn Anh, Duy Mạnh bình phục chấn thương, tuyển Việt Nam bớt nỗi lo

03/01/2024 - 15:44

Huấn luyện viên Philippe Troussier đón tin vui khi Tuấn Anh và Duy Mạnh bình phục chấn thương trước thềm Asian Cup 2023.

Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh là nhóm cầu thủ phải tập riêng vì chấn thương gặp phải khi thi đấu V.League. Bộ đôi Tuấn Anh và Duy Mạnh hồi phục tốt và có thể ra sân ngay từ trận mở màn gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14/1.

Trong những ngày đầu tiên của đợt tập trung này, Tuấn Anh và Duy Mạnh chủ yếu tập vật lý trị liệu. Họ sẽ trở lại tập cùng đồng đội trong những ngày cuối cùng trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh.

 

Tuấn Anh là trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Trong nhóm trụ cột gặp chấn thương, Hoàng Đức có thể thi đấu từ lượt trận thứ 2 gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 19/1. Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh là các cầu thủ chia tay đội tuyển Việt Nam trong buổi tối 2/1. Bộ đôi của CLB Bình Dương vắng mặt sẽ khiến HLV Troussier gặp không ít khó khăn.

Nhà cầm quân người Pháp mất hàng loạt trụ cột đều vì chấn thương. Đội tuyển Việt Nam mất Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Văn Lâm và Hoàng Văn Toản từ trước buổi tập đầu tiên. Cầu thủ được gọi lên bổ sung là Bùi Tiến Dũng cũng rút lui do vấn đề sức khỏe.

Quân số của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đang là 50 người. Sau ngày 3/1, HLV Troussier sẽ loại đi 10 người. Theo tìm hiểu của VTC News, không nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chứng minh được sự khác biệt để được đưa lên đội hình tham dự Asian Cup 2023.

Ngay cả các cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Huỳnh Công Đến và Vũ Tiến Long đều được trả về câu lạc bộ. Trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường, nhà cầm quân người Pháp sẽ chia tay thêm 10 cầu thủ cuối cùng.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng đội tuyển Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Thầy trò HLV Troussier đá trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 14/1.

Danh sách đội tuyển Việt Nam mới nhất (3/1)

Thủ môn: Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội)

Hậu vệ: Võ Minh Trọng (Bình Dương), Vũ Văn Thanh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Lê Ngọc Bảo (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân (CLB Công an Hà Nội), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Theo VTC