Tuổi trẻ Châu Đốc góp sức xây dựng quê hương

16/11/2022 - 06:20

 - Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, các cấp bộ Đoàn ở TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Công trình, phần việc thiết thực

Theo Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Trồng 15.110 cây xanh, vệ sinh môi trường trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2022. Hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, tuổi trẻ thành phố đã trồng 1.500 cây xanh, tuyên truyền, vận động người dân xã Vĩnh Châu vệ sinh khu vực sinh sống, đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, có hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia làm vệ sinh môi trường tại khu vực đường Bến Vựa (phường Núi Sam) với chiều dài 2km. Đồng loạt ra quân hưởng ứng 4 đợt “Ngày chủ nhật xanh” với các phần việc, như: Trồng cây, xóa biển quảng cáo trái phép, tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết…

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đẩy mạnh triển khai chương trình: “Tháng Thanh niên”, “Mùa hè tình nguyện 2022”, “Tiếp sức mùa thi”… Trong năm 2022, Thành đoàn Châu Đốc đã trao tặng 13 căn nhà Nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao 10 suất học bổng, 6 suất đỡ đầu học sinh nghèo; thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách… tổng chi phí trên 870 triệu đồng. ĐVTN tích cực tham gia trồng hoa, vẽ tranh bích họa trang trí lộ nông thôn tại xã nông thôn mới Vĩnh Châu và khánh thành công trình bê-tông sân Trường Tiểu học Lương Thế Vinh chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang…

Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, như: Ra mắt 7 “Cổng trường an toàn giao thông”, tuyến đường “Thanh niên tự quản về trật tự xã hội”; hiến 75 đơn vị máu; trao 100 phần quà nhân “Ngày thứ bảy tình nguyện” cho các hộ khó khăn; tặng 36 phần quà cho các cụ già neo đơn, hộ khó khăn và lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp cùng các đoàn thể và ban nhân dân các khóm tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, dập dịch sốt xuất huyết…với 207 cuộc, có trên 1.100 ĐVTN tham gia.

Thành đoàn còn duy trì, xây dựng và phát triển các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... Là thành phố du lịch, để góp phần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, Thành đoàn còn đảm nhận thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, mô hình “Cột điện nở hoa”, xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép... Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh, văn hóa khu dân cư, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và không đậu đỗ phương tiện giao thông trái quy định gây mất trật tự.

Tạo hiệu ứng xã hội tích cực

Qua các phong trào, chương trình hoạt động, đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội và để lại dấu ấn sâu đậm về màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ trong lòng người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (ngụ phường Châu Phú A) nhận xét: “Tôi thấy các cháu ĐVTN tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, nhất là việc xóa các biển quảng cáo, rao vặt trên các cột điện, rồi vẽ hoa lá trang trí. Đây là công việc không dễ, nhưng bằng sự nhiệt tình, khéo léo, các cháu đã làm việc rất ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố du lịch văn minh”.

 Bí thư Xã đoàn Vĩnh Châu Ngô Thị Thùy Trang chia sẻ: “Những năm gần đây, các hoạt động vì cộng đồng đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Đây là tín hiệu đáng mừng. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, tạo được niềm tin và uy tín trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình, hưởng ứng của người dân địa phương. Từ đó, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực về hình ảnh đẹp của tuổi trẻ không ngại khó, sẵn sàng cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương. Sau mỗi hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ học được cách làm việc tập thể hiệu quả, là môi trường để các bạn rèn luyện nhân cách, đạo đức và bản lĩnh”.

“Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện lời dạy của Người, thời gian tới, Thành đoàn Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của ĐVTN. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung tay, góp sức xây dựng và phát triển TP. Châu Đốc ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân quyết tâm.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích