Tuổi trẻ Châu Đốc xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

23/03/2023 - 06:59

 - Tháng Thanh niên 2023 được Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc (tỉnh An Giang) cụ thể hóa và triển khai thực hiện với 11 chỉ tiêu, 5 công trình thanh niên trọng tâm, tập trung trên tất cả các lĩnh vực.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em nghèo

Đóng góp sức trẻ

Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân cho biết: “Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Đốc tiên phong, tích cực chuyển đổi số” được xem là đợt thi đua cao điểm trong năm và là dịp để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cống hiến trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương”.

Theo đó, Thành đoàn Châu Đốc phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 5.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai; phấn đấu 10 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được hỗ trợ thực hiện; 15% thanh, thiếu nhi tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai; 10% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 12% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; hỗ trợ 60 triệu đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; phấn đấu 40 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đợt thi đua đặc biệt của tổ chức Đoàn, Thành đoàn Châu Đốc còn hỗ trợ thực hiện 1 tuyến đường “Đoàn thanh niên xây dựng văn minh đô thị”; hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên…

“Tại lễ ra quân Tháng Thanh niên, Thành đoàn Châu Đốc trao bảng hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình, gồm: Cất mới 2 căn nhà Nhân ái (hỗ trợ 50 triệu đồng/căn), lắp đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê, lắp 30 pa-nô tuyên truyền nông thôn mới (NTM), 2 suất đỡ đầu học sinh nghèo; thực hiện các công trình bảo vệ môi trường… Tổng trị giá thực hiện các công trình trên 250 triệu đồng, do thành đoàn vận động xã hội hóa”- Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân thông tin. 

Những việc làm ý nghĩa

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, phường đoàn Vĩnh Nguơn phối hợp Thành đoàn Châu Đốc, Phường đoàn Châu Phú A, Phường đoàn Vĩnh Mỹ, Xã đoàn Vĩnh Tế và Công ty Sắc Việt tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà chốt biên phòng Chắc Ri và 21 trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn.

Đoàn Thanh niên Công an TP. Châu Đốc phối hợp Xã đoàn Vĩnh Châu tổ chức hoạt động cao điểm tình nguyện xây dựng NTM trong Tháng Thanh niên. Theo đó, với sự hỗ trợ của đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TP. Cần Thơ và gia đình chị Cẩm Nương hỗ trợ, 300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Châu được thăm khám, nhận thuốc miễn phí và quà (bánh, mì gói…). Tổng kinh phí thực hiện trên 90 triệu đồng.

“Trong Tháng Thanh niên năm nay, Xã đoàn Vĩnh Châu thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực góp phần phát triển địa phương. Đây là dịp giúp ĐVTN trải nghiệm, rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của TP. Châu Đốc”- Bí thư Xã đoàn Vĩnh Châu Ngô Thị Thùy Trang chia sẻ.

Để thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Đoàn các cấp trong thành phố và toàn thể cán bộ, ĐVTN tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023; tập trung phát động và thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động đề ra.

“Các hoạt động trong Tháng Thanh niên phải tạo lan tỏa sâu rộng cho phong trào thanh niên tình nguyện, không chỉ trong Tháng Thanh niên, mà cần duy trì và phát triển thường xuyên. Từ đó, hình thành nên một xã hội tình nguyện, cùng chung tay chăm lo xây dựng TP. Châu Đốc ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo nhấn mạnh.


THU THẢO