Tuổi trẻ Thoại Sơn sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

08/10/2020 - 06:29

 - Với chủ đề “Tuổi trẻ Thoại Sơn sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8-2020 với nhiều hoạt động thiết thực như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”… mang đậm dấu ấn thanh niên tình nguyện.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn luôn được quan tâm đúng mức. Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động “Tiếp sức người bệnh”; tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản; sử dụng thực phẩm an toàn;...

Hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” được các đơn vị thực hiện bằng nhiều phần việc hiệu quả, như: tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nhà bia tưởng niệm, các di tích lịch sử văn hóa; thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, thắp nến tri ân...

Cụ thể: Huyện đoàn tổ chức lễ bàn giao nhà Nhân ái cho thanh niên Danh Thanh (ngụ tại thị trấn Óc Eo) trị giá 30 triệu đồng; phối hợp các đơn vị tổ chức khánh thành cầu Hy Vọng 64 - cầu Kênh Trục (xã Định Thành), cầu Hy Vọng 98 - cầu Vĩnh Tây (xã Vĩnh Phú), lát bê-tông sân trường Bình Thành, trao 10 góc học tập và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh; tặng 50 phần quà cho học sinh; tặng 1 chiếc xe lăn cho thanh niên yếu thế; cấp phát và làm mới giấy chứng minh nhân dân cho người dân; tham gia đào đường ống dẫn nước sạch trên địa bàn xã Vọng Thê…

Tiếp sức mùa thi 2020

Với chương trình “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo 17/17 đơn vị Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trường THPT thành lập các đội hình “Tiếp sức mùa thi” với số lượng 125 tình nguyện viên tại 4 điểm thi trên địa bàn. Từ ngày 8-8 đến 10-8-2020, Huyện đoàn Thoại Sơn tổ chức “Tiếp sức mùa thi” kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại 4 điểm thi trên địa bàn (THPT Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Thoại, Vĩnh Trạch, Vọng Thê) với hơn 120 thành viên tham gia.

Tại kỳ thi năm nay, Huyện đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức phát hơn 900 suất cơm miễn phí; 2.100 chai nước suối miễn phí; trang bị khoảng 2.000 khẩu trang y tế; dự trù 32 phòng trọ cho các em ở xa. Hàng ngày đều có thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt và nước rửa tay cho các thí sinh và giám thị trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, đưa tin về chương trình trên trang mạng xã hội như: Facebook, các phương tiện thông tin tại các trường, các địa phương; kịp thời ghi nhận, phản ánh các trường hợp thí sinh khó khăn cần hỗ trợ; đảm bảo nguồn tư liệu, hình ảnh của chương trình.

Phối hợp công an hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, nơi tập trung các điểm thi và kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá, gây mất an ninh trật tự, trộm cắp...

Trong hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, các đơn vị Đoàn xã, thị trấn toàn huyện triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng văn minh đô thị: chỉnh trang đô thị, cạo xóa biển quảng cáo trái phép trên trụ điện; chặt mé cây xanh, thu gom rác thải, phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng bệnh sốt xuất huyết và phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ sở Đoàn chủ động đăng ký thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị bằng nhiều hình thức: vệ sinh đường phố, thu gom rác thải sau các hoạt động sự kiện.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - xanh- sạch - đẹp - văn minh - an toàn” được các cơ sở Đoàn quan tâm thông qua: thu gom rác tại các điểm đổ rác sai quy định, khẩu hiệu tuyên truyền, trực tiếp thuyết phục người dân gìn giữ cảnh quan môi trường và ứng xử có văn hóa...

PHƯƠNG LAN

 

Liên kết hữu ích