Tuyên dương 54 gương 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2023

14/05/2023 - 08:53

Tối 13/5, tại Bình Dương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình tuyên dương 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc lần thứ 14, năm 2023.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu ý kiến tại chương trình.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình.

Dự Chương trình còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện các Tỉnh đoàn, Thành đoàn và đoàn trực thuộc; đông đảo đoàn viên, thanh niên và 54 gương mặt “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2023.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc được Trung ương Đoàn tổ chức 2 năm 1 lần nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh thiếu niên đang trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Đây còn là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên và cổ vũ, khuyến khích thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các gương “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu năm 2023.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” và Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các gương “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu năm 2023.

Tại chương trình, 54 gương mặt “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu đã được tuyên dương, trao tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2023 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; trong đó có 4 gương tiêu biểu là nữ; có 4 gương tiêu biểu là người dân tộc Tày, Thổ, Khmer, Nùng; có 14 gương tiêu biểu là công nhân sản xuất, kỹ thuật viên và 40 gương tiêu biểu là kỹ sư.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đã biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của những người thợ trẻ được vinh danh.

Đồng chí nhấn mạnh, với phương châm giáo dục thông qua các tấm gương điển hình, việc trao Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi hằng năm ngoài ý nghĩa tôn vinh thành tích của chính các gương tiêu biểu đạt giải, giải thưởng còn có ý nghĩa quan trọng là khơi dậy khát vọng phấn đấu của thanh niên cả nước.

Nhấn mạnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ luôn gắn bó, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, tổ chức tốt các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ tay nghề, thông qua các hoạt động tạo môi trường cho những người thợ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, biểu dương và ghi nhận những thành tích trong lao động sản xuất và chúc những Người thợ trẻ giỏi tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, ngày càng làm chủ được khoa học kỹ thuật, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng, 824 gương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc qua 13 lần tổ chức và 54 Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2023 được Trung ương Đoàn tổ chức vinh danh là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu thanh niên công nhân, lao động trẻ cả nước đang nỗ lực lao động để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian tới cần quan tâm những nội dung trọng tâm: Tổ chức Đoàn các cấp cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi tổ chức đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên công nhân cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: “Phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ"; "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn".

Qua đó, khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta hằng mong ước.

Đại diện các gương “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu năm 2023 giao lưu với các đại biểu.

Đại diện các gương “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu năm 2023 giao lưu với các đại biểu.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định: Về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn; về đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp; nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên.

Xác định rõ đoàn viên, thanh niên công nhân phải tiên phong, chủ động, phát huy thế mạnh của mình để tham gia hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cần nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, chú trọng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”...

Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phối các bộ, ngành, các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trẻ để xây dựng đội ngũ công nhân nước ta có trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới; góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tài năng, sức lực của thế hệ trẻ; cần có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho lực lượng lao động trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên tiên phong “Đâu cần thanh niên có, Việc gì khó có thanh niên”, các bạn đoàn viên, thanh niên nói chung và công nhân, lao động trẻ nói riêng sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, sức trẻ, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo TRỊNH BÌNH (Báo Nhân Dân)