Tuyển nữ Việt Nam đấu Philippines: Lấy vé chung kết

15/07/2022 - 07:53

Sau SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam và Philippines tái đấu ở trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ ở vòng bảng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 4 trận toàn thắng, ghi 18 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Điều quan trọng là tuyển nữ Việt Nam không có cầu thủ nào dính chấn thương, thẻ phạt ở 4 trận vừa qua. Điều này giúp HLV Mai Đức Chung có trong tay đội hình mạnh nhất để đấu Philippines trong trận bán kết.

HLV Mai Đức Chung cho biết Philippines có thể hình và thể lực tốt, nhưng họ vẫn hạn chế trong các pha xoay trở và di chuyển chiến thuật. Đội bóng này thua Thái Lan 0-1 ở vòng bảng cũng vì không khắc phục được các điểm yếu của mình.

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung cũng cảnh báo cầu thủ Philippines luôn chơi tốt trong khoảng thời gian đầu nhờ những ưu thế về mặt thể hình. Chính Philippines từng ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp tuyển nữ Việt Nam tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ở vòng bảng SEA Games 31. Ở trận này, Tuyết Dung và Thùy Trang tỏa sáng, giúp đội chủ nhà thắng ngược 2-1.

Trước trận bán kết, cầu thủ trẻ Vạn Sự cho biết: "Các thành viên khi ra sân đều có tinh thần rất tốt, nhưng vẫn bỏ lỡ cơ hội. Tôi nghĩ, trận gặp Myanmar, có lẽ đội bạn cũng muốn bảo toàn lực lượng cho trận đấu sắp tới nên đội mình cũng tận dụng được nhiều cơ hội và tiến hành tốt các chiến thuật của ban huấn luyện đề ra”.

Nói về trận bán kết, Vạn Sự nhận định: “Đây là một trận đấu khó khăn với tuyển nữ Việt Nam cả về yếu tố thể hình và thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Philippines. Đội bạn có sự ủng hộ từ đông đảo các khán giả tại đây, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các cầu thủ, toàn đội tập trung hết sức để giành được một kết quả tốt”.

Tuyển nữ Việt Nam quyết hạ Philippines để vào chung kết

Thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một yếu tố cần quan tâm khi các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày. “Tất cả mọi người đều có một vài chỗ bị xây xát, dù vậy cả đội vẫn luôn cố gắng nỗ lực và đoàn kết thi đấu hết mình”, Vạn Sự chia sẻ.

Sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, BHL quyết định dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực trước trận bán kết sắp tới. Trong sáng 14/7, toàn đội có buổi tập nhẹ cùng HLV thể lực Cedric Roger trong thời gian 30 phút trước khi chuyển sang ngâm đá và thực hiện các biện pháp phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines vào lúc 19h00 ngày 15/7. Trong khi tuyển nữ Thái Lan gặp Myanmar ở trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 15h00 cùng ngày.

Theo Vietnamnet