Tuyển Việt Nam rơi tự do, tụt 12 bậc trên BXH FIFA tháng 2/2024

13/02/2024 - 19:44

Tuyển Việt Nam mất nhiều điểm nhất (41 điểm), tụt 12 bậc trên BXH FIFA tháng 2/2024, sau 3 trận toàn thua tại chiến dịch Asian Cup 2024.

Dù vài ngày nữa, FIFA mới cập nhật BXH tháng 2/2024, tuy nhiên thứ hạng các đội tham dự Asian Cup 2023 cũng như CAN 2023, đã được tính toán theo công thức chung.

Tuyển Việt Nam tụt 12 bậc sau 3 trận toàn thua ở Asian Cup 2023

Với 3 trận toàn thua ở Asian Cup, tuyển Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt, chạm mốc không mong muốn, bị giảm tới 41 điểm, tụt 12 bậc trong BXH FIFA tháng 2/2024, bật khỏi top 100, rơi xuống vị trí 106 thế giới.

Tại giải đấu lớn nhất châu Á, diễn ra ở Qatar vừa qua, tuyển Việt Nam để thua 2-4 Nhật Bản ngày ra quân, sau đó bị đối thủ Đông Nam Á, Indonesia đánh bại 1-0, trước khi thua tiếp Iraq với tỷ số 2-3.

Với kết quả toàn thua này, tuyển Việt Nam trở thành đội bị trừ nhiều điểm nhất thế giới trong BXH tháng 2, được FIFA cập nhật vào 15/2 tới đây.

Trong khi đó, Thái Lan tăng 12 bậc, chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á

Trong khi đội tuyển Việt Nam tụt 12 bậc thì kình địch Thái Lan tăng lên đúng bằng con số ấy, từ vị trí 113 nhảy lên hạng 101 thế giới, trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Tại Asian Cup vừa qua, đội bóng xứ Chùa vàng lọt vào vòng 16 đội với thành tích bất bại (1 thắng và 2 hòa), trước khi thua Uzbekistan 1-2.

Qatar chính là đội tuyển tăng nhiều điểm và thứ bậc nhất, với 90 điểm, nhảy 20 bậc, từ vị trí thứ 58 lên 38 thế giới nhờ chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup diễn ra trên sân nhà.

Theo LÂM HOÀNG (Vietnamnet)