Tuyển Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

27/10/2023 - 14:21

Toàn thua trong dịp FIFA Days tháng 10-2023 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới, hiện xếp thứ 94 FIFA

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc sau dịp FIFA Days tháng 10-2023

Theo thống kê của FIFA, trong tháng 10 vừa qua đã có tổng cộng 165 trận đấu quốc tế được tổ chức. Lithuania là đội tuyển có bước tiến lớn nhất, nhảy vọt đến 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Croatia trở thành đội bóng mất nhiều điểm nhất, giảm 35,95 điểm.

Tốp 10 trong bảng xếp hạng FIFA tháng 10-2023 lần lượt là tuyển Argentina, Pháp, Brazil, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Croatia.

Trang chủ LĐBĐ Việt Nam (VFF) đăng tin tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc so với tháng trước, lên hạng 94 của thế giới, hạng 15 châu Á và tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Đây là kết quả bất ngờ đối với thầy trò ông Philippe Troussier trong bối cảnh toàn đội vừa có thành tích toàn thua trong dịp FIFA Days tháng 10-2023.

Bảng xếp hạng FIFA thể hiện tuyển Việt Nam đứng thứ 94 thế giới

Cụ thể, tuyển Việt Nam du đấu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và thua cả hai trận trước các đội chủ nhà. Tuy bị trừ bị trừ 6,89 điểm ở dịp FIFA Days kỳ này nhưng đoàn quân của HLV Troussier vẫn thăng hạng là vì các đối thủ xếp gần vị trí đều bị rớt hạng mạnh hoặc không thể thăng hạng.

Tại châu Á, tốp 5 vẫn là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 21 thế giới), Hàn Quốc (hạng 24 thế giới, tăng 2 bậc), Australia (hạng 27 thế giới) và Ả Rập Saudi (hạng 57 thế giới). Đội tuyển Trung Quốc sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam cũng tăng thêm 1 bậc, xếp hạng 79 thế giới.

Ở Đông Nam Á, ngoài hai đội dẫn đầu là Việt Nam và Thái Lan thì thứ hạng các đội khác như sau: Malaysia (hạng 137), Philippines (138), Indonesia (145), Singapore (155), Myanmar (158), Campuchia (178), Lào (188), Brunei (191), Timor Leste (197).

Theo Người lao động