TX. Tân Châu: Lực lượng dân quân tự vệ chung sức chống dịch

06/09/2021 - 06:22

 - Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích phòng, chống dịch COVID-19. Ở đâu có khó khăn, ở đó luôn có lực lượng DQTV, nhằm góp sức bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho nhân dân.

Tham gia siết chặt tuyến biên giới

Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX. Tân Châu xây dựng phương án, kế hoạch; khẩn trương, nghiêm túc quán triệt đầy đủ chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch tới cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS 14 xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; bố trí phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ DQTV không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám chốt, bám địa bàn giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép… tạo lá chắn vững chắc. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Lộc Nguyễn Thanh Điền cho biết: “Thời gian qua, đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhất là tuần tra kiểm soát tình hình trên tuyến biên giới và nội địa; phân công 12 đồng chí trực tại chốt kiểm soát biên giới, tuyến đường giáp ranh với các địa phương, nhằm ngăn chặn người vượt biên trái phép và người từ vùng dịch vào địa bàn. Phối hợp công an xã tổ chức hơn 100 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời xử lý nhiều trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch”.

Phối hợp lực lượng tuần tra xử lý các trường hợp không chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để đảm bảo quân số và sức khỏe cho lực lượng các tổ, chốt kiểm soát, Ban CHQS thị xã huy động hàng trăm CBCS trong đơn vị và lực lượng dân quân 14 xã, phường, tham gia trực kiểm soát tại các chốt. Trên tuyến biên giới, phối hợp cùng công an, bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát tại 22 tổ, chốt cố định và cơ động, kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở và tuyến đường sông.

“Căng mình” chống dịch

Trong nội địa, lực lượng DQTV đã và đang “căng mình” tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn, với 2 chốt kiểm soát COVID-19 tại bến phà Tân Châu - Hồng Ngự và bến đò số 3 (phường Long Sơn - xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); 11 chốt tại các tuyến đường bộ trên địa bàn thị xã và 3 chốt kiểm soát đường thủy (tại xã Vĩnh Xương, phường Long Châu và Long Sơn) nhằm kiểm soát chặt chẽ phương tiện thủy, bộ lưu thông vào địa bàn. Đồng thời, tham gia trực bảo vệ tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và kiểm tra người ra vào chợ...

Tại chốt phòng, chống dịch trong nội địa, lực lượng DQTV cùng với công an và ngành chức năng chia thành các ca trực, bố trí nhiệm vụ liên tục ngày đêm, mặc cho nắng mưa, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra chốt chặn, đo thân nhiệt, kiểm soát người điều khiển phương tiện bắt buộc khai báo y tế. Nếu phát hiện người về từ vùng dịch thì tuyệt đối không cho vào địa bàn; nếu vào bắt buộc phải cách ly. Công việc rất vất vả, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tất cả đều phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ.

“Ngoài tham gia trực tại chốt phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng DQTV còn thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, khai báo y tế đối với người về từ nơi khác; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh...”- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân An Hà Thanh Phúc chia sẻ.

Có chứng kiến, mới thấu hiểu khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. Buổi tối khi mọi người yên giấc, các anh phải thức tuần tra canh giữ, kiểm soát phòng, chống dịch nơi biên giới giữa màn đêm dày đặc. Hay những buổi ăn vội vàng, ngủ nhanh, phải đối mặt với mưa nắng, khói bụi trên đường…

Ông Nguyễn Thanh Vân (người dân xã Tân An) chia sẻ: “Tôi thấy các anh có mặt trên khắp mặt trận phòng, chống dịch. Cùng với các ngành, đoàn thể thăm hỏi, trao tặng rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn. Rồi còn hỗ trợ chu đáo bữa ăn, điều kiện sinh hoạt của người dân trong khu cách ly, khu vực phong tỏa…”.

Cuộc chiến chống “giặc dịch COVID-19” rất vất vả, quyết liệt, với sự chung sức cả hệ thống chính trị và lực lượng tuyến đầu. Trong đó, hình ảnh những chiếc áo xanh xung kích, tình nguyện của lực lượng DQTV trên khắp địa bàn trở nên quen thuộc. Các anh trở thành điểm tựa, cánh tay đắc lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, góp phần giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 tại TX. Tân Châu, mang lại bình yên cho nhân dân.

Ngoài công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng DQTV còn phối hợp công an tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên 2.200 cuộc, với trên 10.000 lượt CBCS tham gia; phát hiện giải tán 523 sòng cờ bạc, 86 nhóm, 392 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự; nhắc nhở 600 trường hợp mua, bán lấn chiếm lòng lề đường; xử phạt hành chính 114 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhắc nhở 147 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

 

Bài, ảnh: VĂN PHÔ