Tỷ lệ ủng hộ ông Moon cải thiện nhờ hội nghị thượng đỉnh 3 bên

26/12/2019 - 19:41

Theo kết quả khảo sát của trung tâm Realmeter, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong tuần này đạt mức 48,3%, tăng 0,7% so với tuần trước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp ở Thành Đô, Trung Quốc ngày 24-12 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả một cuộc thăm dò hằng tuần tại Hàn Quốc do công ty điều tra Realmeter công bố ngày 26/12 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống nước này Moon Jae-in cải thiện nhờ những tác động tích cực từ Hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản diễn ra ở thành phố Thành Đô, Tây Nam Trung Quốc vào đầu tuần này.

Theo kết quả khảo sát của trung tâm Realmeter, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong tuần này đạt mức 48,3%, tăng 0,7% so với tuần trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với công tác điều hành Chính phủ của ông Moon giảm 0,6% xuống mức 47,4%.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân chủ Hàn Quốc cầm quyền trong tuần này tăng 1,4%, lên mức 41,3%.

Trong khi đó, đảng đối lập Tự do Hàn Quốc theo xu hướng bảo thủ giành được 31,7%, tăng 0,8% so với tuần trước.

Cuộc thăm dò được tiến hành với sự tham gia của 1.505 cử tri từ ngày 23 đến ngày 24-12 với độ tin cậy 95%, sai số 2,5%.

Theo TRƯỜNG DỤY (TTXVN/Vietnam+)