U.22 Thái Lan thắng U.22 Lào phút 90, chờ quyết đấu U.22 Việt Nam

03/12/2019 - 18:55

U.22 Thái Lan phải nhờ tới hai bàn thắng cuối trận của Suphanat để có được chiến thắng trước U.22 Lào.

U.22 Thái Lan cần một chiến thắng trước U.22 Lào trước khi nghĩ tới trận đấu với U.22 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Thế nhưng, bất ngờ là các học trò của HLV Akira Nishino chơi khá chậm rãi trong những phút đầu tiên.

Thậm chí, U.22 Lào mới là đội bóng có cơ hội đầu tiên. Từ quả đá phạt khó chịu của Vongchiengkham, hậu vệ Leeaoh phá bóng lóng ngóng suýt chút nữa khiến U.22 Thái Lan phải nhận bàn thua.

U.22 Lào thi đấu quả cảm trước U.22 Thái Lan.

Thời tiết không thuận lợi khiến lối chơi của U.22 Thái Lan bị ảnh hưởng rất nhiều. Phút 19, Voi chiến mới có cơ hội đầu tiên. Sittichok Paso băng vào rất nhanh nhưng không kịp đường căng ngang của đồng đội.

U.22 Thái Lan không thể áp đặt thế trận trước U.22 Lào. Hiệp 1 kết thúc mà không có nhiều cơ hội được tạo ra. Bước sang hiệp 2, U.22 Thái Lan đẩy nhanh tốc độ của trận đấu nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Lối chơi tử thủ của U.22 Lào và nhận được sự ủng hộ của thời tiết cũng như mặt sân không thuận lợi khiến cho U.22 Thái Lan gặp quá nhiều khó khăn. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với các học trò HLV Akira Nishino.

Phút 90, trong pha bóng lộn xộn trước khung thành của U.22 Lào, Suphanat nhanh chân tung cú đá kỹ thuật đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Thilavong.

Bị thua bàn thắng muộn, U.22 Lào gần như không còn sức chiến đấu. Thủ môn Thilavong nhanh chóng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút 90+4. Người lập công ấn định tỷ số 2-0 cho U.22 Thái Lan vẫn là Suphanat.

Thắng trận 2-0, U.22 Thái Lan có được 9 điểm sau 4 lượt trận và tiếp tục gửi chiến thư tới U.22 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng.

Theo AN NHIÊN (VTC News)