
Binh sĩ Ukraine bắn đạn cối trong một cuộc giao tranh với các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS
Tờ báo online độc lập Euromaidan Press (EP) ở Ukraine ngày 20/3 đưa tin, quân đội Ukraine đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod của Nga vào sáng sớm 18/3, chỉ ít ngày sau khi rút khỏi phần lớn khu vực Kursk mà họ đã xâm nhập từ tháng 8/2024. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được chuẩn bị.
Diễn biến cuộc tấn công
Kênh RT (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Belgorod, nhắm vào các làng biên giới Demidovka và Prilesye. Cuộc tấn công bắt đầu lúc 5 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương) ngày 18/3, với sự tham gia của khoảng 200 binh sĩ và 29 phương tiện chiến đấu, trong đó có 5 xe tăng, 16 xe bọc thép chở quân và 3 xe công binh.
Các phương tiện tham gia cuộc tấn công mang biểu tượng chiến thuật hình tam giác màu trắng - dấu hiệu đặc trưng được lực lượng Ukraine sử dụng trong chiến dịch ở Kursk từ tháng 8 năm ngoái.
Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy xe bọc thép Ukraine, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, đã vượt qua các chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông (còn gọi là Răng Rồng) tại biên giới. Tuy nhiên, nhiều xe đã bị hỏa lực pháo binh Nga bắn trúng, một số xe trúng mìn và bị thiết bị bay không người lái của Nga tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công, với phía Ukraine thiệt hại khoảng 60 binh sĩ, ít nhất 1 xe tăng, 3 xe công binh và 7 đơn vị thiết giáp khác.
Nhà phân tích quốc phòng người Ukraine Yan Matveev tiết lộ rằng cuộc tấn công chính của Ukraine chuyển từ Mariino (tỉnh Sumy) qua biên giới hướng tới Demidovka ở Belgorod.
Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov mô tả tình hình ở quận Krasnoyaruzhsky là "khó khăn" và thông báo rằng quận đã phong tỏa, với các trạm kiểm soát cảnh sát được thiết lập trên tất cả các tuyến đường chính. Chính quyền địa phương cũng đang tiến hành sơ tán người dân tại một số khu định cư.
Phản ứng của Ukraine
Các quan chức Ukraine ban đầu không bình luận về hoạt động tại Belgorod. Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch, thậm chí còn bác bỏ các báo cáo.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky sau đó đã thừa nhận hoạt động này, coi đó là biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn Nga mở mặt trận mới. "Có một hoạt động: có thể có người cảm thấy như có ai đó đang rút lui, trong khi ở một khu vực khác, có lực lượng đã tiến vào", ông Zelensky giải thích.
Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Nga đang tập trung lực lượng dọc theo biên giới Sumy để có thể tấn công, đồng thời tăng cường lực lượng gần Kharkov và theo hướng Zaporizhzhia.
Mục đích chiến lược
Các bên liên quan có những đánh giá khác nhau về mục tiêu của cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine muốn tạo ra "bối cảnh tiêu cực" cho cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và Mỹ, đồng thời "làm mất uy tín các sáng kiến hòa bình của ông Trump".
Chuyên gia Matveev thì cho rằng đây có thể là "một động thái nghi binh", khi Ukraine hy vọng khu vực biên giới của Nga vẫn được bảo vệ yếu, cho phép họ nhanh chóng đột nhập và buộc quân đội Nga phải điều hướng lực lượng đáng kể từ Kursk.
Nhà phân tích quân sự Ilya Abishev cũng đồng tình và cho rằng đây có thể là "một nỗ lực tấn công đánh lạc hướng hoặc là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của lực lượng Ukraine nhằm kéo dãn sức mạnh của lực lượng 'phương Bắc' của Nga".
Đáng chú ý, khu vực Belgorod không có giá trị chiến lược đáng kể - chủ yếu là những cánh đồng và khu rừng trống không có đường chính hoặc khu định cư lớn.
Cuộc tấn công vào Belgorod diễn ra sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi hầu hết quận Sudzhansky ở Kursk, nơi họ đã kiểm soát từ tháng 8/2024. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã giải phóng Sudzha, thị trấn lớn nhất mà Ukraine chiếm đóng, cùng với phần lớn lãnh thổ ở Kursk.
Diễn biến tại Belgorod cho thấy cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới với nhiều biến số khó lường, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Theo Báo Tin Tức