
Khói bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy sản xuất vũ khí Energia tại thành phố Yelets, Nga, vào rạng sáng ngày 3/7. Ảnh: Astra/Telegram
Theo báo The Kyiv Independent, Thống đốc tỉnh Lipetsk, ông Igor Artamonov, là người đầu tiên xác nhận vụ việc. Ông cho biết một đám cháy đã bùng phát gần khu vực nhà máy sau khi bị UAV tấn công và nhiều tiếng nổ lớn đã được người dân địa phương ghi nhận trong đêm. Công nhân tại các phân xưởng lân cận đã được sơ tán khẩn cấp.
Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này.
Kênh Telegram Astra của Nga dẫn lời cư dân tại thành phố Yelets – nơi đặt nhà máy – cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp trong đêm.
Ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, đã xác nhận cuộc tấn công. Theo ông Kovalenko, nhà máy Energia là “một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng hàng đầu đối với Nga”, do cơ sở này sản xuất pin cho hệ thống dẫn đường tên lửa và các mô-đun bay, bao gồm cả tên lửa Iskander và tên lửa hành trình.
Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã ra thông cáo chính thức xác nhận vụ việc. Bộ cho biết lực lượng UAV Ukraine đã phối hợp với các đơn vị quốc phòng khác để tiến hành chiến dịch, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trong khuôn viên nhà máy, khiến hoạt động sản xuất tại đây bị đình trệ.
“Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục triển khai những biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, buộc Moskva phải chấm dứt hành động tấn công vũ trang đối với Ukraine”, thông cáo nêu rõ.
Hiện mức độ thiệt hại do hỏa hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng đánh giá.
Nhà máy Energia được biết đến là nơi sản xuất linh kiện cho các loại tên lửa chiến thuật, UAV và bom lượn. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy này trở thành mục tiêu tấn công – trước đó, hồi tháng 5, cơ sở này cũng đã hứng chịu nhiều đợt tấn công từ phía Ukraine.
Thành phố Yelets, nơi nhà máy tọa lạc, nằm cách biên giới Ukraine – Nga khoảng 250 km về phía Bắc.
Trong diễn biến liên quan, cũng rạng sáng ngày 3/7, nhiều vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại thành phố Khartsyzk – khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Một số kênh Telegram của Nga dẫn lời nhân chứng cho rằng một kho đạn của Nga có thể đã bị trúng tên lửa, gây ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp. Tuy nhiên, các thông tin này hiện chưa thể xác minh.
Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ tổng cộng 69 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có 27 chiếc tại tỉnh Belgorod, 22 chiếc tại Voronezh, 10 chiếc tại Lipetsk, 8 chiếc tại Kursk và 2 chiếc tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.
Riêng tại vùng Lipetsk, một phụ nữ đã tử vong và hai người khác bị thương sau khi mảnh vỡ UAV rơi trúng nhà dân – Thống đốc Artamonov xác nhận.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư tại Kharkov và Donetsk trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo đó, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểmsoát khu định cư Melovoye ở tỉnh Kharkov, trong khi Nhóm tác chiến Trung tâm giành quyền kiểm soát khu định cư Razino ở Donetsk.
Trong thời gian gần đây, Ukraine liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các mục tiêu quân sự chiến lược nhằm làm suy yếu khả năng tác chiến và hậu cần của Moskva.
Theo HẢI VÂN (Báo Tin Tức và Dân Tộc)