Vá lú, vá lành cuộc sống

22/09/2025 - 07:44

 - Trong nhà xưởng 240m2, hơn 50 chị em trong Đội vá lưới ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn miệt mài vá hàng ngàn chiếc lú bị hư hỏng sau chuyến đánh bắt dài ngày. Công việc này góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ vùng ven biển, nhất là phụ nữ cao tuổi.

Các thành viên trong Đội vá lú ấp Vàm Rầy làm việc tập trung tại nhà xưởng. Ảnh: HUỲNH ANH

Sau những chuyến đánh bắt xa bờ, ghe nào cũng có lú rách, không nhiều thì ít, vì vậy chủ ghe thường thuê người vá lú. Cũng từ đó, nghề vá lú trở thành kế mưu sinh của rất nhiều người dân trong ấp. Tuy nhiên, họ làm việc không có địa điểm cố định, không thường xuyên. Dần dần, Đội vá lú ấp Vàm Rầy được hình thành, do chị Huỳnh Thị Điệp làm đội trưởng. Chị chia sẻ: “Để thuận tiện cho chủ ghe và giúp chị em có việc làm ổn định, tôi đứng ra làm đầu mối, liên hệ với chị em có tay nghề thành lập đội. Đồng thời, tôi liên kết các chủ ghe lãnh lú khi về bờ; thuê mặt bằng làm bãi tập kết cho ghe dễ neo đậu, lên xuống lú; mọi người tập trung làm việc đảm bảo hiệu quả, tiến độ, ổn định thu nhập”. 

Đội vá lú vừa phát huy tinh thần tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vừa đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần nghề đánh bắt thủy, hải sản của địa phương. Công việc của thành viên thường bắt đầu từ 7 giờ đến 15 giờ mỗi ngày. Việc vá lú được chia thành 2 khâu: Vá và kiểm tra, nếu sót thì vá lại; vành gãy thì thay vành, dây đứt thì nối lại. Đây là nghề dễ học, dễ làm. Người biết hướng dẫn cho người chưa biết, nghề dạy nghề, làm nhiều thành quen.

Nhưng muốn trở thành thợ giỏi để được chủ tàu liên hệ thường xuyên thì người thợ phải tinh mắt, tỉ mỉ, sắc sảo trong từng mũi vá. Để vá lú cho một tàu cá (từ 2.000 - 2.700 cái lú), đội phải vá từ 10 - 15 ngày. Tiền công trung bình 180.000 đồng/người/ngày. Tính công theo ngày nên các thành viên luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nhau sớm hoàn thành, kịp giao lú cho chủ ghe đúng tiến độ, giữ mối làm ăn lâu dài.

Nghề vá lú giải quyết bài toán việc làm lực lượng cho lao động nhàn rỗi, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Nhờ nghề vá lú, nhiều phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, không phải đi làm xa.

Chị Trương Thị Liễu - thành viên Đội vá lú ấp Vàm Rầy chia sẻ: “Trước đây, tôi làm nghề vá lú, khi nào chủ ghe cần thì gọi đến, nhưng công việc không thường xuyên. Chồng đi biển, tôi ở nhà lo nội trợ nên có nhiều thời gian nhàn rỗi. 4 năm nay, tham gia đội vá lú, tôi có việc làm ổn định và thường xuyên hơn, mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng, góp phần trang trải sinh hoạt phí”.

Với bà Võ Thị Sang (74 tuổi), thành viên lớn tuổi nhất trong đội, đây việc làm đem lại nguồn thu nhập chính. Bà Sang cho biết: “Tôi gắn bó với nghề vá lưới hơn 30 năm nay, bây giờ thì làm nghề vá lú. Vá lú không những giúp tôi kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo cho đứa con trai bị bệnh mà còn là nơi để tôi được gặp gỡ mọi người, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống”.

Hiện, xã Bình Sơn có hơn 200 tàu khai thác thủy sản, gần 1.000 người lao động thường xuyên. Thời gian gần đây, việc khai thác, đánh bắt thủy sản phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu về nhân công lao động ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển của các hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, sự phát triển của dịch vụ hậu cần nghề cá đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy ngành kinh tế thủy sản phát triển vững mạnh.

HUỲNH ANH - NGỌC HOA