Nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động sân khấu Thế Lữ là người duy nhất trong nhóm Tự lực văn đoàn tham gia sâu vào cả 3 thể loại rường cột của văn học nghệ thuật hiện đại nước nhà là: Thơ trữ tình, văn xuôi nghệ thuật và kịch nói sân khấu. Trên cả 3 lĩnh vực, dường như lĩnh vực nào ông cũng là người đi tiên phong và có thành tựu sáng chói. Ông sinh ngày 6/10/1907, cách đây 115 năm.
Nhằm chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II, tối 5/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Ban Tổ chức chương trình Ngày hội đã tổ chức tổng duyệt Lễ khai mạc. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các sở, ban, ngành liên quan đã tham dự chương trình.
Trong giai đoạn các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh thu của ngành xuất bản vẫn tăng. Nguyên nhân một phần là nhờ tích cực chuyển đổi số nên ngành vẫn có thể phục vụ nhu cầu của bạn đọc.
Lễ hội Quế Văn Yên (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lần thứ IV/2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 - 15/10 với một loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc và tái hiện một số nghi lễ văn hóa truyền thống của người Dao.
Tối 5/10, tại sân khấu ngoài trời ở Trung tâm Chiếu phim Busan rực rỡ, lung linh ánh đèn trong lễ khai mạc của Liên hoan Phim quốc tế Busan (BIFF) 2022, là liên hoan phim lớn nhất châu Á.
Ngày 4/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng.
Hiếm có di tích lịch sử, văn hóa nào sở hữu nhiều bảo vật quốc gia như chùa Keo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Hai bảo vật mới được công nhận trong thời gian gần đây đã khẳng định giá trị văn hóa, mỹ thuật đặc sắc và riêng có của di tích quốc gia đặc biệt này.
Trưng bày, giới thiệu Chuyên đề “Hành trang đương đầu giặc lửa” do Bộ Công an tổ chức, đã khai mạc sáng 4/10, tại Bảo tàng Công an nhân dân (Hà Nội).
Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 đã trao giải thưởng cho 26 sách, bộ sách tại Lễ trao giải thưởng diễn ra ở Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ (Hà Nội). Chỉ có một giải A duy nhất được trao cho sách thuộc mảng Khoa học xã hội và nhân văn là "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí".
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, cuộc triển lãm tranh với chủ đề “Việt Nam và Môi trường” vừa khai mạc ngày 1/10 tại thành phố Accueil, ở ngoại ô Paris. Đây là sáng kiến của hội Aurore (Ánh sáng) và Phong trào người Pháp gốc Việt (MCFV) nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp và Việt Nam.
“Thung lũng Đồng Vang” - tập truyện dài của tác giả Trung Sỹ do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, sẽ giúp người đọc hiểu được các giá trị của tình cảm gia đình, thầy cô và bạn bè, từ đó giúp nuôi dưỡng tâm hồn của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.
Di sản văn hóa Mo Mường sẽ được xây dựng hồ sơ quốc gia để trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là nội dung của Hội nghị triển khai công tác xây dựng hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể Mo Mường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Âm nhạc tổ chức ngày 3/10, tại Bảo tàng Hà Nội.
Tối 2/10, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V - năm 2022 với sự tham dự của đại diện các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan cùng đông đảo các nghệ sỹ.
Tối 2/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) tiếp tục diễn ra đêm tranh tài thứ ba, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc.
Từ năm 2007, lễ hội voi ở tỉnh Saiyabuli, Lào, được tổ chức thường niên, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham gia. Việc tổ chức lễ hội còn nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển đàn voi ở đất nước Triệu voi.
Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu và giao lưu giữa các nghệ sỹ đến từ Việt Nam và Pháp, mà còn mang thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường - vấn đề “nóng” được nhiều người quan tâm.
Đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 đã khép lại tại TP Hồ Chí Minh vào tối 1/10.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Việt Nam nhận thức đầy đủ vai trò của văn hóa như một động lực của phát triển bền vững và thể hiện sự cam kết sâu rộng của mình trong việc thực hiện.
Vở cải lương "Bất tử với Thăng Long” kể về đại thần Nguyễn Tri Phương, trong bối cảnh triều đình rối ren nên hòa hay nên đánh, ông đã khảng khái đứng lên quyết đánh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
Chiều 29/9, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Hội Mỹ thuật hai nước đã phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Lào 2022. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 và 65 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam.