Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho rằng hai bên có nền tảng văn hóa tương đồng, người dân Hàn Quốc đã rất quen thuộc với văn hóa Việt Nam, ngược lại người Việt Nam cũng biết nhiều về văn hóa Hàn Quốc.
Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày 12-1 cho biết: Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam" sẽ diễn ra vào ngày 18-1 tới.
Theo Chủ tịch công ty giải trí ABC Entertainment, lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên danh giá Oscar 2022 sẽ quay lại hình thức tổ chức có người dẫn chương trình lần đầu tiên kể từ năm 2018.
Từ ngày 16-20/1, Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) năm 2022 với chủ đề “Một cộng đồng vì hòa bình và tương lai chung” (A Community of Peace and Shared Future) tại Sihanoukville (Campuchia). Đây là sự kiện lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN.
Thông tin từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước cho biết, để chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, từ ngày 14-1, Trung tâm tổ chức Triển lãm “Tết Xưa” nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ.
Với tinh thần "Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến," toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực, sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng.
Theo kế hoạch, lễ trao giải Grammy 2022 sẽ diễn ra vào 1-2 tới (theo giờ VN) nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ căng thẳng, buổi lễ đang đứng trước khả năng bị hoãn năm thứ hai liên tiếp.
Tối 3-1, Liên hoan Kịch nói toàn quốc-2021 đã khai mạc tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ sự tham gia của gần 800 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 đơn vị sân khấu, mang đến 26 vở diễn đặc sắc.
Khác với một số dân tộc ở vùng Tây Bắc, người dân tộc H’Mông ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La thường đón Tết sớm hơn 1 tháng. Phong tục đón Tết của đồng bào H’Mông cũng có nhiều nét độc đáo, trong đó có phong tục vào ngày mùng một Tết Dương lịch, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên cũng là lúc những người đàn ông dân tộc H’Mông dậy sớm nhất nhà để làm những việc quan trọng trong gia đình.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã ban hành Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, còn lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến ngành điện ảnh, gây ra nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, năm 2021 vẫn đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của ngành, trong đó có việc góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), ấn tượng từ những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng và kết quả Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22.
Nghệ thuật xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc gắn liền với đời sống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng. Xòe Thái ra đời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần và là phương tiện giao tiếp, kết nối cộng đồng.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, còn lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày 30-12, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2022 với chủ đề “Biển đảo Việt Nam qua con tem bưu chính”.
Từ giải World Cup tại Qatar cho đến lễ hội carnival Brazil, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được quan tâm hàng đầu thế giới sẽ quay trở lại trong năm 2022 sau thời gian bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 2219/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026.
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn khuyến khích, hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ hát then, đàn tính ở tất cả các huyện, thành phố. Các câu lạc bộ không chỉ là địa chỉ sinh hoạt văn hóa mà thông qua đó người dân và nhất là thế hệ trẻ biết trân trọng, lưu giữ những điệu tính, lời then của cha ông.
Các địa phương miền duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu những nét văn hóa biển, đảo khá độc đáo, là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển, đảo. Thực tế những năm gần đây cho thấy, khai thác tốt tiềm năng và giá trị văn hóa biển, đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển du lịch.
Chiều 28-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021”. Buổi lễ được trực tuyến tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.