Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhiều chương trình nghệ thuật đến với khán giả Thủ đô

16/05/2023 - 19:50

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), cùng với các chương trình nghệ thuật trên khắp các tỉnh, thành, khán giả Hà Nội cũng sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa.

Vừa qua, tại Hà Đông (Hà Nội), Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức giao lưu, trình diễn Thơ với chủ đề "Tháng 5 nhớ Bác" vào ngày 10/5, chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Chương trình gồm 23 tiết mục được dàn dựng công phu, với các loại hình nghệ thuật trình diễn: Hát văn, ca trù, hát xẩm, ngâm thơ, thơ phổ nhạc… có nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Danh nhân Văn hóa thế giới; Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người… Buổi giao lưu, trình diễn thơ nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích, hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa của quần chúng Nhân dân thông qua các loại hình sinh hoạt CLB; Thực hiện phương châm đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt CLB, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh sức sáng tạo văn học nghệ thuật cho hội viên CLB thuộc nhóm sáng tác văn, thơ.

Nhiều chương trình nghệ thuật đến với khán giả Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh minh họa/ hanoionline.vn)

Nhiều chương trình nghệ thuật đến với khán giả Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh minh họa/ hanoionline.vn)

Tại Thư viện Hà Nội ngày 12/5 tổ chức trưng bày chuyên đề "Việt Nam đẹp nhất tên Người" kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trưng bày chuyên đề gồm 300 tư liệu được tuyển chọn với 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Trưng bày là hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tôn vinh những giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Người; đồng thời thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Liên hoan Nghệ thuật Múa không chuyên – Hà Nội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) cũng đã diễn ra tối 14/5, tại Sân khấu ngoài trời Khu di tích đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Liên hoan sẽ được tổ chức tại Cụm 2 vào ngày 17,18/5/2023 tại Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa Thành phố (số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Hoạt động này nhằm định hướng cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật Múa trong phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng của Thủ đô, đồng thời bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực biểu diễn, khả năng cảm thụ và thể hiện các tác phẩm nghệ thuật thông qua ngôn ngữ Múa, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác cùng các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Đài PTTH Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Bài ca dâng Bác". Chương trình sẽ được thực hiện tại 4 điểm cầu: Pắc Bó (Cao Bằng); Kim Liên (Nghệ An); Nhà sàn Bác Hồ và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) vào 20h ngày 17/5/2023. Tại chương trình, những câu chuyện xúc động về Bác sẽ được kể lại qua các phóng sự tư liệu được ê kíp dày công thực hiện. Đến với chương trình, khán giả cũng có cơ hội thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giọng ca như: Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Tố Hoa, Hồng Duyên, Thanh Quý, Minh Thúy, Trịnh Quỳnh Anh…

Cùng với đó, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại trung tâm huyện Chương Mỹ vào 20h00 ngày 16/5. Tối 17/5, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại Trung tâm huyện Thạch Thất. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại trung tâm quận Hà Đông vào 20h00 ngày 18/5. Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại trung tâm quận Nam Từ Liêm vào 20h00 ngày 18/5.

Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt "Bài ca dâng Bác" diễn ra lúc 20h ngày 17/5

Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt "Bài ca dâng Bác" diễn ra lúc 20h ngày 17/5

Đặc biệt, vào lúc 20h ngày 19/5, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Ứng Hòa. Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn tại trung tâm huyện Phúc Thọ. Còn tại sân khấu phía trước Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật "Nhớ mãi ơn người" cũng vào 20h ngày 19/5. Tại đây, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục đặc biệt ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, hấp dẫn.

Các chương trình nghệ thuật dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) giúp cho quần chúng nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người. Cùng với đó là tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Đồng thời kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các chương trình nghệ thuật hướng về lễ kỷ niệm đã tạo không khí phấn khởi thi đua trong các tầng lớp nhân dân Hà Nội, cùng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

Theo PV (Báo Điện Tử Tổ Quốc)