Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chiều 2-10, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khai mạc Triển lãm và liên hoan thư pháp với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội”.
Hàng ngàn du khách và người dân huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã tham dự lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn nghinh về lăng Ông Thủy Tướng cùng các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian…
Ngày 2-10 (ngày 16-8 âm lịch), tại Khu di tích Côn Sơn, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ tưởng niệm 578 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2020).
Thôn Hoàng Giáp nay là thôn Hoàng Dương, xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương), từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm tò he tồn tại qua nhiều thế hệ.
Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, sáng 1-10, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ngô Quyền - Vị Tổ Trung hưng đất nước”. Dự hội thảo có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Hằng năm cứ vào dịp 12-8 âm lịch, các nghệ sĩ sân khấu và nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam lại nô nức giỗ Tổ nghề, vậy Tổ nghề sân khấu là ai?
Cannes là LHP mà các nhà tổ chức trăn trở nhất khi sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Âu này bị hủy hồi tháng 5 vừa qua do dịch Covid-19. Tháng 10 tới, họ quyết định sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt kéo dài trong ba ngày để vinh danh các phim đã được lựa chọn tranh giải trước khi LHP bị hủy.
Nhân Ngày sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch), ngày 28-9, các tỉnh Bình Định, Long An đã tổ chức khánh thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống; gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần 4, năm 2020.
Từ ngày 2-10 đến 4-10, Lễ hội Văn hóa Việt – Đức Kulturfest 2020 sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động như Giao lưu văn hóa và hợp tác Việt Nam – Đức, Hội thảo hợp tác kinh tế Việt Nam – Cộng hòa liên bang Đức, trình diễn nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực Đức.
Ðón rằm Trung thu 2020, tại Hà Nội diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội dành cho thiếu nhi, vừa rộn ràng, tươi vui, mang ý nghĩa giáo dục về nhận thức, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhân kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 11-2020 (12-8 Âm lịch), ngày 25-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân khấu dân tộc.
Tiếp nối triển lãm "Thơ Gốm," triển lãm "Kinh Gốm" năm nay không chỉ mang 40 sản phẩm gốm từ các làng nghề lâu đời vào không gian trưng bày mà còn gửi gắm tinh thần Phật giáo lên từng tác phẩm.
268 hình ảnh, tư liệu quý được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp” - hoạt động ý nghĩa trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Những ngày này, phố phường Hà Nội rộn ràng, náo nhiệt, các cửa hàng bày bán lồng đèn và đồ chơi Trung thu sặc sỡ và bắt mắt. Thi thoảng, tiếng trống giục giã vang lên ở đâu đó làm nhiều người càng thêm náo nức, phấn khởi.
Hơn 100 tác phẩm thư pháp và thư họa nhằm tôn vinh một nét văn hóa lâu đời theo các chủ đề: Ca ngợi con người và cảnh đẹp Thăng Long-Hà Nội; giá trị văn hóa, lịch sử Thăng Long-Hà Nội...
Ngày 22-9, Viện Nobel Na Uy thông báo quy mô lễ trao giải Nobel Hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào tháng 12 tới sẽ bị thu hẹp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày thơ lục bát Việt Nam và lễ ra mắt tập thơ "Lộc phát Canh Tý-2020" diễn ra ngày 22-9 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các Câu lạc bộ thơ lục bát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ..
Chương trình Lễ hội Trung thu 2020 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 28/9 (tức 12 tháng 8 âm lịch) đến 1/10 (15 tháng 8 âm lịch) với nhiều hoạt động hấp dẫn.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu xây dựng đề án Huế kinh đô áo dài Việt Nam. Và ngày 7-9 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh đã làm một thử nghiệm hết sức nghiêm túc: thứ hai tuần đầu của mỗi tháng, cơ quan làm lễ chào cờ, trong đó tất cả cán bộ trong cơ quan (gồm cả nam và nữ) đều mặc áo dài truyền thống. Thực chất đây là quốc phục truyền thống của nước ta đã tồn tại qua nhiều đời. Bẵng qua nhiều năm, loại trang phục này không lưu dụng nơi công sở, nhưng nó vẫn tồn tại trong nhân dân, mức đậm, nhạt từng vùng có khác nhau, và không hề có hiện tượng đứt gãy.
Mỗi giải thưởng được trao tại Lễ trao giải thưởng truyền hình Emmy năm nay sẽ trích 100.000 USD để quyên góp cho cuộc chiến chống nạn đói ở trẻ em.