Về quê ăn Tết, Việt kiều tranh thủ làm đẹp, chữa hiếm muộn

10/02/2026 - 09:57

Dịp Tết, nhiều Việt kiều về nước không chỉ sum họp gia đình mà còn tranh thủ khám chữa bệnh, điều trị hiếm muộn và làm đẹp tại Việt Nam.

Việt kiều - Ảnh 1.

Nhiều Việt kiều về nước làm đẹp, thẩm mỹ

Mỗi dịp Tết đến, hàng triệu người Việt trở về quê hương sum họp gia đình. Việt kiều "về nhà ăn Tết" những năm gần đây không chỉ dừng ở việc thăm thân, đón Tết, du xuân, mà nhiều người còn tranh thủ kỳ nghỉ dài ngày để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Việt Nam.

Từ khám tổng quát, điều trị hiếm muộn, cho đến phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh nha, ngày càng nhiều Việt kiều coi Tết là "thời điểm vàng" để chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh lý.

Việt kiều về nước điều trị hiếm muộn

Những ngày cận Tết, tại nhiều bệnh viện chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản, lượng Việt kiều về nước thăm khám và điều trị hiếm muộn tăng rõ rệt. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội... và nhiều cơ sở y tế khác tiếp nhận nhiều cặp vợ chồng đến thăm khám.

Dịp nghỉ Tết năm nay cặp vợ chồng Việt kiều Đức bay về nước để điều trị hiếm muộn. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cặp vợ chồng được bác sĩ tư vấn, thăm khám. Chị H. (người Việt) cùng chồng (quốc tịch Đức) chia sẻ trước đó người quen tại Đức cũng về Việt Nam điều trị hiếm muộn và thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công. "Vì vậy, lần này hai vợ chồng dự tính về Việt Nam để điều trị", chị H. nói.

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cặp vợ chồng Việt kiều sống tại Đan Mạch cũng về nước điều trị hiếm muộn. Suốt 10 năm chưa đón được tin vui, người vợ 40 tuổi được chẩn đoán dự trữ buồng trứng thấp, còn người chồng chất lượng tinh trùng kém.

Với quỹ thời gian hạn chế, các bác sĩ xây dựng phác đồ kích trứng vừa phải để tối ưu hiệu quả. Kết quả tạo được hai phôi ngày 3, trong đó có một phôi tốt. Mười ngày sau chuyển phôi, xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện thai kỳ ổn định, cặp vợ chồng đã trở lại Đan Mạch tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, xu hướng Việt kiều về nước điều trị hiếm muộn đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng tăng rõ rệt trong vài năm gần đây, đặc biệt tập trung vào dịp cuối năm và Tết, thời điểm Việt kiều thường sắp xếp về thăm gia đình.

Các dịch vụ y tế mà Việt kiều quan tâm, IVF chiếm ưu thế rõ rệt. Nhiều cặp vợ chồng đã tìm hiểu kỹ từ nước ngoài, xác định rõ mục tiêu về Việt Nam là để làm IVF.

Với IVF, hiện có hai hướng điều trị chính. Một là tạo phôi và chuyển phôi ngay nếu điều kiện thuận lợi. Hai là tạo phôi, trữ phôi và chờ thời điểm phù hợp trong tương lai để quay lại chuyển.

Việt kiều - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: D.LIỄU

Về nước tranh thủ làm đẹp

Song song với điều trị y tế, các cơ sở thẩm mỹ cũng ghi nhận lượng Việt kiều tăng mạnh mỗi dịp Tết.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, TS Tống Hải, chủ nhiệm khoa vi phẫu và tái tạo Bệnh viện Bỏng quốc gia, cho biết dịp Tết và mùa hè là cao điểm Việt kiều về nước làm thẩm mỹ, chủ yếu từ châu Âu và châu Mỹ, bên cạnh nhóm từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các dịch vụ được lựa chọn nhiều nhất là phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, cắt mí, nâng - thu gọn ngực, hút mỡ. Thời gian nghỉ 2 - 3 tuần giúp khách hàng có thể thực hiện trọn gói và hồi phục tương đối ổn định.

"Tay nghề bác sĩ Việt Nam khéo, gu thẩm mỹ phù hợp người Á Đông, chi phí hợp lý, thời gian thực hiện nhanh và chăm sóc hậu phẫu chu đáo là những lý do khiến Việt kiều chọn về nước làm đẹp", bác sĩ Hải nói.

Ông cũng kể lại trường hợp hai mẹ con Việt kiều Mỹ cùng về Việt Nam làm đẹp dịp Tết. Ban đầu chỉ người con nâng mũi, cắt mí, nhưng sau khi thấy kết quả, người mẹ quyết định làm luôn căng da trán. Hai mẹ con thuê khách sạn gần bệnh viện, ngày nào cũng vào tái khám, chăm sóc vết mổ.

Theo các chuyên gia, xu hướng "nghỉ lễ kết hợp chữa bệnh, thẩm mỹ" đang mở ra dư địa lớn cho du lịch y tế Việt Nam. Tuy nhiên, để thu hút bền vững, yếu tố quan trọng là minh bạch chất lượng, chuẩn hóa quy trình và hoàn thiện khung pháp lý.

"Khách hàng là Việt kiều thường yêu cầu cam kết rõ ràng về dịch vụ, kiểm soát rủi ro, bảo hành và quyền lợi pháp lý. Nếu có hệ thống luật đầy đủ và minh bạch, Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn", bác sĩ Tống Hải nhận định.

Để nâng cao vị thế, ngành y tế đang tập trung xây dựng các gói dịch vụ mũi nhọn như thẩm mỹ, nha khoa, mắt, chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ sinh sản (IVF)… Đây là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, chi phí thấp hơn nhiều so với các nước phát triển.

Ông HÀ ANH ĐỨC

Việt Nam có cơ hội để phát triển du lịch y tế

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thống kê cho thấy số lượng kiều bào và khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, kết hợp tìm kiếm dịch vụ y tế ngày càng tăng.

Năm 2024, Việt Nam có tên trong danh sách 110 quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, với vị trí xếp hạng 89/110 về chỉ số tổng thể. Việt Nam có điểm số cao về chỉ số cơ sở hạ tầng y tế và năng lực của đội ngũ chuyên gia y tế.

Một lợi thế lớn của y tế Việt Nam là mức giá cạnh tranh, thời gian chờ đợi khám chữa bệnh ngắn, dịch vụ thân thiện, nhanh chóng. Giá dịch vụ y tế tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 30-50% so với các quốc gia như Singapore hay Thái Lan.

Chi phí cạnh tranh là một trong những lợi thế lớn để thu hút, phát triển du lịch y tế ở Việt Nam. Chẳng hạn như trong lĩnh vực nha khoa, trồng một chiếc implant ở Việt Nam mất khoảng 1.000-1.200 USD (khoảng 25 đến 30 triệu đồng), bằng 1/5 so với Mỹ (khoảng 5.000 USD) và thấp hơn nhiều so với Thái Lan. Riêng lĩnh vực nha khoa, tại TP.HCM mỗi năm thu 3.500 tỉ đồng.

Với dịch vụ IVF, chi phí tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan và 1/5 so với Mỹ, trong khi chất lượng đảm bảo, thời gian thực hiện nhanh. Đây là lợi thế lớn để thu hút khách hàng từ các nước phát triển và khu vực có nhu cầu cao.

Ngoài ra, thực hiện dịch vụ y tế ở Việt Nam cũng tiết kiệm được các chi phí gián tiếp do thời gian đợi chờ được phẫu thuật hay chụp cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT)... nhanh, trong khi ở các nước có khi phải đợi 6 tháng mới thực hiện.

Theo Tuổi Trẻ