Venezuela đẩy mạnh chống tham nhũng, bắt nhiều quan chức cấp cao

03/04/2023 - 14:11

Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến các vụ việc khác nhau nhằm biển thủ và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia.

Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab (Nguồn: AFP)

Ngày 2/4, Văn phòng Công tố Venezuela cho biết đã bắt giữ tổng cộng 42 người liên quan đến các vụ tham nhũng tại một số công ty nhà nước như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA và Tập đoàn Guayana của Venezuela (CVG).

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng Chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến các vụ việc khác nhau nhằm biển thủ và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ Venezuela bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng nói trên từ ngày 17/3 và mới đây đã bắt giữ Chủ tịch CVG Pedro Maldonado, người từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV).

Nhiều quan chức phụ trách Nhà máy Thép Orinoco (Sidor) cũng đã bị bắt trong chiến dịch này.

Mặc dù cuộc điều tra mới đang ở giai đoạn đầu, một số nguồn thạo tin cho hay tổng số tiền tham ô trong vụ “đại án” này là ít nhất 3 tỷ USD.

Theo TTXVN