Giới chức Venezuela cho biết, trong 12 năm qua Venezuela không thể giao dịch dầu mỏ một cách tự do. Tài sản nước ngoài của nước này đã bị tịch thu bao gồm hơn 30 tỷ đô la Mỹ và 22 tỷ đô la khác bị đóng băng trong hệ thống tài chính quốc tế. 
Do đó, sự phát triển kinh tế và năng lực ứng phó với thảm họa của Venezuela đã bị suy yếu nghiêm trọng. Trận động đất kép xảy ra ngày 24/6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333 và hơn 16.000 người bị thương trong khi buộc hơn 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Giới quan sát khuyến nghị, dù các lệnh trừng phạt được duy trì hay dỡ bỏ, Venezuela cần giữ vững năng lực quản lý đầy đủ các nguồn lực chủ quyền của mình, tránh nguy cơ bị suy yếu hơn nữa do phụ thuộc vào các khuôn khổ viện trợ do phương Tây dẫn dắt.
R.G