Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

24/01/2020 - 04:40

 - Năm 2019, Công an An Giang đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Dưới đây là 2 chiến công tiêu biểu nhất của lực lượng công an, thể hiện sự quyết tâm, quả cảm, nỗ lực không ngừng của từng tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chuyên án ma túy số 419N

Năm 2019, tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều diễn biến phức tạp, số người nghiện các chất ma túy được phát hiện mới có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng, chống ma túy công an toàn tỉnh tập trung lực lượng, vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này, kiềm chế sự gia tăng của người nghiện.

Qua công tác nghiệp vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) quyết định xác lập chuyên án ma túy số 419N đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13-4-2019, tại khu vực bến đò Đồng Ky (ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, An Phú, An Phú), tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Dư Quốc Cường (sinh năm 1990, ngụ phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh) và Trình Công Nghĩa (Nhớ, sinh năm 1978, ngụ thị trấn Long Bình, An Phú) đang vận chuyển trên xe ôtô 26,6kg ma túy tổng hợp.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an An Giang, Trưởng ban Chuyên án 419N

Qua mở rộng vụ án, ngay trong ngày lực lượng chức năng tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp thêm 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Hải (Tý, sinh năm 1978, ngụ phường 2), Nguyễn Thanh Phượng (sinh năm 1967, ngụ phường 16, quận 8) và Slển Tuyên Khoa (Mập, sinh năm 1986, ngụ phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh), thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan.

Tổng số ma túy và tang vật thu giữ của các đối tượng trên, gồm: hơn 30kg ma túy tổng hợp (MDMA “thuốc lắc”, Methamphetamine, Ketamine), 1 xe ôtô, 4 xe môtô, 8 điện thoại di động… Qua điều tra khai thác bước đầu, Cường khai nhận đã vận chuyển 4 lần, mỗi lần từ 20.000 - 30.000 viên ma túy tổng hợp và từ 15 - 20kg ma túy đá, Ketamine.

Được biết, đây là vụ án ma túy có khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh, cũng như khu vực biên giới Tây Nam có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi tại các tỉnh phía Nam được các lực lượng phối hợp triệt phá, góp phần giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực.

Chuyên án 118T

Năm 2018, tình hình tội phạm trộm cắp xe môtô trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp: đã phát hiện xảy ra 270 vụ (33 vụ trộm đột nhập, 223 vụ trộm nóng), tỷ lệ điều tra khám phá án loại tội phạm này chỉ đạt 9,26% (25/270 vụ). Đáng nói, tội phạm trộm cắp xe môtô hoạt động rất táo bạo, liều lĩnh.

Các đối tượng di chuyển qua các địa bàn bằng xe môtô và chuẩn bị sẵn công cụ bẻ khóa (đoản tự chế). Khi phát hiện xe môtô không có người trông giữ để trước cửa nhà, khu dân cư, chợ, nơi công cộng, cơ quan, trường học, nhà trọ... chúng nhanh chóng tiếp cận dùng đoản bẻ khóa, lấy trộm xe rồi nhanh chóng tẩu thoát, gây tâm lý bất an, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tài sản sau đó bị bán qua tay nhiều người, hoặc được đưa sang Campuchia tiêu thụ qua các đường tiểu ngạch, đường mòn… trên tuyến biên giới.

Lãnh đạo Công an An Giang khen thưởng các đơn vị trong chuyên án 118T

Trước tình hình trên, ngày 13-11-2018, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án trinh sát về các đối tượng có hành vi “Trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (xe môtô), bí số 118T.

Lực lượng tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu các vụ đã xảy ra để quản lý các băng nhóm, đối tượng nghi vấn trong chuyên án, đồng thời tuyên truyền, phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Qua đó, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền gần 360 cuộc về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này cho gần 21.000 lượt người tham dự; phát gần 9.500 thư kêu gọi tố giác tội phạm cho nhân dân, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm, góp phần nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an An Giang và thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng C04 trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Qua hơn 7 tháng đấu tranh, Ban chuyên án đã triệt xóa 15 nhóm, 40 đối tượng và 37 đối tượng hoạt động riêng lẻ. Đã khởi tố 76 đối tượng (bắt và tạm giam 67 đối tượng, ra quyết định truy nã 2 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 7 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng), trong đó có 27 đối tượng có tiền án, tiền sự, 35 đối tượng nghiện ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 116 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe môtô. Theo đó, lực lượng chức năng đã xác định 101 vụ, thu hồi 62 xe môtô, 1 tivi, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trộm cắp xe môtô lên 47,64% (101/212).

Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an An Giang nhận định, việc đấu tranh, triệt xóa thành công các vụ án, chuyên án là những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an toàn tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để đạt được thành tích trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, các cấp lãnh đạo của tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương; sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Tinh thần kiên quyết, nỗ lực phấn đấu, sự mưu trí, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn, không quản ngại hy sinh, gian khổ của lực lượng chuyên trách trong thực thi nhiệm vụ, với quyết tâm cao nhất; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từng cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, miệt mài tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm, xây dựng, triển khai những biện pháp, chiến thuật hợp lý để phá án thành công. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng phạm tội đã phải cúi đầu nhận tội và chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, đã có gần 400 tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an toàn tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an An Giang khen thưởng đột xuất về thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm. 

KHÁNH HƯNG