Vì dân từ những điều giản dị

07/08/2025 - 08:32

 - Tại xã Châu Thành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như đổi mới phong cách lãnh đạo, gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, nói ít, làm nhiều...

Một trong những minh chứng rõ nét  trong việc học tập và làm theo Bác là chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Chủ động giúp dân

Căn nhà mới xây còn thơm mùi sơn của ông Đoàn Quốc Dũng, thương binh hạng 1/4 ở khu phố Minh An, là thành quả từ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị. Ông Dũng xúc động nói: “Hồi trước, nhà tôi xuống cấp nặng, dột tứ bề, nhờ lãnh đạo xã quan tâm, giờ gia đình tôi yên tâm hơn mỗi mùa mưa gió”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành Lâm Minh Công, việc học và làm theo Bác được Đảng bộ cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực gắn với từng nhiệm vụ. “Chúng tôi tâm niệm học Bác không phải nói suông mà phải hành động cụ thể. Đổi mới ở đây là chuyển từ chỉ đạo chung chung sang sát dân, từ hội họp trên giấy sang đi tận nơi, nghe từng ý kiến của người dân”, ông Công nói.

Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành cùng cán bộ xã thăm gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ảnh: ĐẶNG LINH

Từ năm 2020 đến nay, xã Châu Thành đã vận động xã hội hóa gần 2,4 tỷ đồng để xây dựng mới 251 căn, sửa chữa 33 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cán bộ xã không chỉ hỗ trợ về kinh phí mà còn trực tiếp cùng bà con dựng khung, quét vôi, lợp mái, thể hiện sự chăm lo cho dân bằng hành động, không hình thức.

Cách làm của xã Châu Thành còn thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát việc thông qua việc chủ động rà soát hộ nghèo, không chờ người dân đến xin rồi mới giải quyết. Ông Huỳnh Văn Thuận - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ấp Bình Lạc cho biết: “Chúng tôi chủ động đến từng nhà, nắm rõ từng hoàn cảnh. Thủ tục nào dân vướng thì cán bộ xã, ấp cùng gỡ, như vậy dân mới tin, mới hưởng ứng các phần việc được phát động”.

Một điểm sáng khác là đội ngũ cán bộ trẻ ở xã Châu Thành được rèn luyện theo phong cách “3 cùng”: Cùng đi, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm với dân. Nhờ đó, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân ngày càng gắn bó. Bà Thị Lệ, ngụ ấp An Khương chia sẻ: “Trước, tôi thấy cán bộ xa cách lắm. Giờ mấy chú, mấy cô tới nhà thăm hỏi thường xuyên. Chuẩn bị tựu trường, cháu tôi được xã tặng nón bảo hiểm, nhu yếu phẩm nên gia đình phấn khởi lắm”.

Kỷ luật đi đôi với nêu gương

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Thành duy trì hội ý đầu tuần, trực tiếp làm việc với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đã tổ chức 118 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 206 lượt chi bộ và 171 cá nhân, qua đó, xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, đạo đức, lối sống. Cụ thể cách chức 1 cán bộ, cảnh cáo 2 người và khiển trách 9 đảng viên. “Lãnh đạo xã phải làm gương, không có chuyện đùn đẩy trách nhiệm hay trông chờ cấp trên, phải tự thân vận động, huy động hợp pháp các nguồn lực để lo cho dân. Đó là học Bác bằng công việc cụ thể hàng ngày”, đồng chí Lâm Minh Công khẳng định.

Trẻ em khuyết tật ấp Minh Tân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành tặng quà trước thềm năm học mới. Ảnh: ĐẶNG LINH

Một điểm nhấn trong phong cách lãnh đạo đổi mới của Châu Thành là tổ chức lễ chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai đầu tháng, được duy trì đều đặn từ cuối năm 2024 đến nay. Sau nghi lễ, Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của tháng, nhắc nhở thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và tinh thần học Bác trong mỗi hành động. Không khí trang nghiêm trước lá cờ Tổ quốc cũng tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, công chức toàn xã. Từ ý thức mặc trang phục chỉnh tề, đúng quy định, đến tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tác phong làm việc, tất cả đều có chuyển biến tích cực. Xã cũng xem đây là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên.

Từ cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, Đảng bộ xã Châu Thành đã từng bước xây dựng một đội ngũ cán bộ có phong cách gần dân, trọng dân, vì dân. Quan trọng hơn, tinh thần học Bác nơi đây đã và đang lan tỏa thành hành động cụ thể, từ lãnh đạo đến người dân, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, bền vững.

ĐẶNG LINH