Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

28/08/2019 - 12:00

 - Ngày 28-8, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên – PhnomDenl, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Thực hiện nghi thức chào cột mốc

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đại tướng Niêng Phat tặng quà đội tuần tra chung hai nước

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Lãnh đạo tỉnh An Giang (Việt Nam) và Takeo, Kandal (Campuchia) tặng quà đội tuần tra chung hai nước

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia tuần tra chung 

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu vực cột mốc 275, Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Việt Nam)

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia và chụp ảnh lưu niệm tại công trình

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Các đại biểu tham quan diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam – Campuchia

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Hình ảnh trong hoạt động diễn tập

Việt Nam – Campuchia xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị cùng phát triển

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đại tướng Niêng Phat tặng quà lực lượng tham gia diễn tập

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khánh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã đến dự và chỉ đạo chương trình giao lưu.

Tham dự chương trình giao lưu còn có đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, do đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia làm Trưởng đoàn – đồng chủ trì chương trình Giao lưu; đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia, do đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, do đại tướng Sia So Chiêt, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Cục trưởng Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, do đại tướng Teng Suôn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Di trú Campuchia, do đại tướng Pân Pị Sât, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia làm Trưởng đoàn; ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo; ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal; cùng đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng bảo vệ biên giới và cửa khẩu Campuchia; đại biểu lãnh đạo các tỉnh biên giới của Campuchia giáp với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam – đồng chủ trì chương trình Giao lưu; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5,7,9; đại diện Ủy ban biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); lãnh đạo 9 tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia: An Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lắc, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang...

Theo đó, các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã tham gia Lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến hoạt động tuần tra chung biên giới, tham quan diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, sáng cùng ngày, tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên) đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đây là công trình là công trình do Bộ Tư lệnh BĐBP xây tặng nhân dân hai khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang (Việt Nam) và ấp Tà Rưng, xã Phnum Đen, huyện Kiri Vong, Takeo (Campuchia).

Dịp này, các đại biểu đã tham dự chương trình giao lưu đã dự Lễ sơ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và tham quan diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy xuyên biên giới.

THANH TIẾN - TRỌNG TÍN