Vĩnh Hòa Hưng tri ân bằng hành động

28/07/2025 - 05:51

 - Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Vĩnh Hòa Hưng ưu tiên nguồn lực, tập trung chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình ông Huỳnh Thanh Nhung - thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%, ngụ ấp 2. Vợ chồng ông Nhung đều là người có công với cách mạng. Bên chiếc bàn tròn với ấm trà nóng, ông Nhung kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng hoạt động cách mạng hiểm nguy, gian khổ nhưng hào hùng. Ngày ấy, sự sống, cái chết chỉ trong gang tấc nhưng ông Nhung vẫn quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tri ân những cống hiến của ông Nhung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, xã Vĩnh Hòa Hưng luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống gia đình ông. Ngoài được nhận chế độ trợ cấp hàng tháng, xã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở, bảo hiểm y tế, khám bệnh định kỳ cho ông Nhung.

Con, cháu ông được hưởng chính sách ưu đãi trong học tập, lao động, sản xuất. Ông Nhung chia sẻ: “Tôi mừng vì luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tình cảm đó giúp tôi vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu trở thành người hữu ích cho xã hội”.

Cán bộ Xã đoàn Vĩnh Hòa Hưng đến thăm thương binh Huỳnh Thanh Nhung, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng.

Theo bà Thái Thị Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng, việc quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện nghĩa tình, sự tri ân đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, xoa dịu đau thương, mất mát của người ở lại mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với những người hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đặc biệt quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, thường xuyên phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, trợ cấp xã hội, trong đó hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công tiếp tục là nội dung trọng tâm được xã đẩy mạnh thực hiện, giúp gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống. Mỗi ngôi nhà tình nghĩa, mỗi suất trợ cấp đều thể hiện lòng biết ơn, lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công, gia đình chính sách.

Nhiều năm liền, xã tổ chức các hoạt động như dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, tết. Hàng năm, xã rà soát, lập danh sách tổ chức hoạt động điều dưỡng phục hồi sức khỏe và thực hiện chi trả đầy đủ, đúng quy định chế độ điều dưỡng tại nhà cho người có công.

Để tạo thêm kinh phí chăm sóc, giúp các gia đình chính sách, người có công, xã tích cực tuyên truyền, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân đóng góp. Nguồn quỹ được dùng để sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà  gia đình chính sách, người có công vào dịp lễ, tết.

Hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách ưu đãi người có công được xã Vĩnh Hòa Hưng đẩy mạnh thực hiện nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Đến nay, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng. Đời sống gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã ngày càng nâng lên, có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của người dân nơi cư trú.

Tiêu biểu có các thương binh Nguyễn Hoàng Lý, Trần Văn Lộc, Trần Thanh Chiến, Huỳnh Thanh Nhung phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” đóng góp công sức cho xã hội.

Các ông là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống, là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền của địa phương. Công tác đền ơn đáp nghĩa với các hoạt động thiết thực thúc đẩy thế hệ trẻ phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, cống hiến sức trẻ, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài và ảnh: CẨM TÚ