VN-Index tăng mạnh, giao dịch thỏa thuận VNM gây chú ý

22/12/2025 - 13:30

Thị trường chứng khoán sáng 22/12 duy trì đà hưng phấn khi VN-Index tăng mạnh, vượt mốc 1.730 điểm nhờ dòng tiền lan tỏa và giao dịch quy mô lớn từ khối ngoại. Tâm điểm là thương vụ thỏa thuận hàng nghìn tỷ đồng tại VNM, trong bối cảnh nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghiệp đồng loạt khởi sắc. Thanh khoản duy trì ở mức cao, cho thấy tâm lý nhà đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Ngân hàng, bất động sản và công nghiệp dẫn dắt

Tạm kết phiên sáng 22/12, VN-Index tăng 30,01 điểm (+1,76%), lên 1.734,32 điểm. HNX-Index tăng 0,82%, UPCoM-Index tăng 0,37%, cho thấy xu hướng tích cực lan tỏa trên toàn thị trường.

Chú thích ảnh

Tâm điểm trong phiên sáng 22/12 là thương vụ thỏa thuận hàng nghìn tỷ đồng tại VNM. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 16.460 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân nhiều phiên gần đây. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 383 mã tăng so với 217 mã giảm, phản ánh dòng tiền chủ động quay trở lại.

Đáng chú ý, dù cổ phiếu VNM giảm 1,25%, mã này vẫn là tâm điểm khi ghi nhận giao dịch thỏa thuận gần 6.000 - 6.800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Hoạt động sang tay quy mô lớn này không gây áp lực lên chỉ số chung, mà trái lại còn giúp củng cố niềm tin về sự tham gia dài hạn của dòng vốn ngoại.

Ngoài ra, dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. Nổi bật có STB tăng 6,94%, HDB tăng 3,28%, MBB tăng 2,02%, SHB tăng 1,86%, TCB tăng 2,38%, trở thành trụ cột chính kéo chỉ số.

Nhóm bất động sản tiếp tục khởi sắc với VIC tăng 5,39%, VHM tăng hơn 2%, cùng sự hồi phục của nhiều mã midcap, cho thấy kỳ vọng tích cực xoay quanh triển vọng đầu tư và chính sách.

Ở nhóm công nghiệp, các mã GEE (+6,96%), GEX (+3,19%), CII (+2,35%), VJC (+2,25%) ghi nhận mức tăng ấn tượng, phản ánh sự cải thiện của dòng tiền vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công và phục hồi kinh tế.

Theo phân ngành, sắc xanh chiếm ưu thế rõ rệt: tiêu dùng thiết yếu (+3,32%), bất động sản (+3,30%), hàng hóa công nghiệp (+1,98%), dịch vụ tiêu dùng (+1,89%). Chỉ một số ít nhóm điều chỉnh nhẹ như dịch vụ tài chính (-0,16%), thực phẩm - đồ uống (-0,07%).

Động lực tâm lý đến từ IFC

Dòng vốn ngoại tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ tâm lý trong bối cảnh thị trường duy trì xu hướng đi lên. Dù hoạt động mua bán ròng trên kênh khớp lệnh không quá nổi bật, các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn, đặc biệt tại cổ phiếu VNM, cho thấy dấu hiệu dịch chuyển sở hữu mang tính dài hạn.

Chú thích ảnh

Các cổ phiếu tác động mạnh bởi giao dịch của khối ngoại trong phiên sáng 22/12. Ảnh chụp màn hình

Đây được xem là biểu hiện sớm của dòng vốn tổ chức, gắn với kỳ vọng cải thiện cấu trúc thị trường khi Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) chính thức được công bố và lộ trình nâng hạng ngày càng rõ nét. Hiệu ứng này đang tạo lực đỡ đáng kể cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, những lĩnh vực có khả năng thu hút dòng vốn quốc tế trong giai đoạn tới.

Nhìn từ góc độ phân tích thị trường, nhiều công ty chứng khoán cho rằng đà tăng hiện nay mang tính củng cố xu hướng hơn là một nhịp hồi mang tính kỹ thuật. Theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), việc VN-Index giữ được vùng trên 1.700 điểm là tín hiệu tích cực, song sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn đang trong quá trình kiểm định.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS) đánh giá việc chỉ số vượt lên trên đường trung bình MA50, đi kèm thanh khoản cải thiện, giúp mở rộng dư địa tăng trong ngắn hạn, với vùng mục tiêu tiếp theo được xác định quanh 1.740 - 1.750 điểm.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhấn mạnh sự xuất hiện của phiên bùng nổ theo đà là yếu tố xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn, khi VN-Index đã vượt qua các ngưỡng trung bình quan trọng. Theo TPS, kịch bản tích cực có thể đưa chỉ số tiến lên vùng 1.760 - 1.770 điểm.

Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng các chỉ báo động lượng đang cải thiện rõ rệt, phản ánh xung lực tăng vẫn được duy trì, dù áp lực rung lắc có thể xuất hiện khi thị trường tiếp cận các vùng cản mạnh.

Ở chiều ngược lại, Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) giữ quan điểm thận trọng khi cho rằng các tín hiệu giằng co trên đồ thị tuần phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư. Theo Aseansc, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn là khó tránh khỏi khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự, với khu vực hỗ trợ gần được xác định quanh 1.660 - 1.670 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) lưu ý rằng để xu hướng tăng duy trì bền vững, dòng tiền cần lan tỏa rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chú thích ảnh

Các nhóm ngành bị tác động trong phiên sáng 22/12. Ảnh chụp màn hình

Ở tầm nhìn dài hạn, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) cho rằng, việc hình thành IFC và nâng hạng thị trường là yếu tố mang tính nền tảng đối với khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Theo ông Tuấn, một trung tâm tài chính chỉ có thể vận hành hiệu quả khi được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán đủ quy mô, chiều sâu và tính minh bạch để hấp thụ dòng vốn dài hạn. Việc nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ chủ động với yêu cầu cao về quản trị và công bố thông tin.

Ông Tuấn cũng cho rằng, nội lực của thị trường đã được tích lũy đáng kể trong những năm gần đây, thể hiện qua quy mô vốn hóa, thanh khoản và khả năng hấp thụ lượng bán ròng lớn của khối ngoại mà không gây biến động mạnh. Đây là tiền đề để IFC phát huy vai trò nâng cao chất lượng dòng vốn trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội này, thị trường cần tiếp tục cải thiện chuẩn mực minh bạch, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các rào cản đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đặt trong bối cảnh phiên giao dịch ngày 22/12, các giao dịch thỏa thuận lớn và sự tập trung của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu trụ cột được xem là những tín hiệu sớm cho quá trình tái định vị thị trường. Dù tác động của IFC khó có thể phản ánh ngay trong ngắn hạn, nhưng kỳ vọng trung và dài hạn đang dần được chuyển hóa thành tâm lý tích cực, góp phần củng cố xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn chung, các công ty chứng khoán đều cho rằng IFC và câu chuyện nâng hạng đang đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khẩu vị rủi ro. Tuy vậy, chiến lược đầu tư được khuyến nghị vẫn là duy trì sự chọn lọc, tránh mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng cản mạnh. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận từng phần, trong khi nhà đầu tư trung hạn được khuyến nghị tận dụng các nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục, ưu tiên các nhóm ngành có triển vọng hưởng lợi rõ nét khi IFC từng bước đi vào triển khai.

Theo TTXVN