
Đội tuyển Iran sẽ tham dự VCK World Cup 2026 dưới tên gọi đặc biệt “Minab-168”. Ảnh tư liệu: Getty
Theo thông báo chính thức, tên gọi “Minab-168” được lựa chọn để tưởng nhớ 168 học sinh thiệt mạng trong thảm kịch tại Trường Minab – một biến cố để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong xã hội Iran. Việc sử dụng tên gọi này tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh được xem như thông điệp tưởng nhớ, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp của Ủy ban Văn hóa World Cup 2026, nơi các quan chức Iran thảo luận về kế hoạch quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới. Bên cạnh yếu tố thể thao, Tehran nhấn mạnh mục tiêu giới thiệu bản sắc văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc thông qua giải đấu.
Giới chức thể thao Iran cho biết, việc gắn kết bóng đá với thông điệp nhân văn sẽ giúp lan tỏa câu chuyện của đất nước tới hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. “Minab-168” vì thế không chỉ là một cái tên, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự tưởng niệm và khát vọng vượt qua mất mát.
Tại World Cup 2026, Iran nằm ở Bảng G cùng các đối thủ đáng chú ý gồm Ai Cập, Bỉ và New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, khi Iran sẽ phải đối đầu với những đội bóng giàu kinh nghiệm và có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA.
Sự xuất hiện của “Minab-168” hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý không chỉ bởi yếu tố chuyên môn, mà còn bởi câu chuyện phía sau tên gọi – nơi bóng đá trở thành cầu nối giữa thể thao, ký ức và thông điệp nhân văn toàn cầu.
Theo TTXVN