Xã Tiên Hải đưa nghị quyết vào cuộc sống

07/08/2026 - 09:57

 - Đảng bộ xã Tiên Hải (An Giang) đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, bám sát cơ sở, phát huy lợi thế kinh tế biển, phát triển du lịch và chăm lo cho đời sống nhân dân, từ đó tạo đồng thuận, khơi dậy sức bật mới cho vùng biển, đảo.

Đoàn Thanh niên xã Tiên Hải tuyên truyền chống khai thác IUU đến người dân ấp Hòn Tre. Ảnh: DANH THÀNH

Buổi sáng trên xã đảo Tiên Hải, chiếc xe điện chở đoàn công tác của Đảng ủy, UBND xã chầm chậm lăn bánh qua những tuyến đường. Điểm dừng là nhà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh còn khó khăn, cơ sở kinh doanh và những mô hình phát triển kinh tế của người dân.

Ở mỗi nơi đến, thành viên đoàn công tác đều ân cần hỏi thăm đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Câu chuyện không chỉ xoay quanh sản xuất, kinh doanh mà còn hướng đến việc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phát triển nghề cá bền vững.

Ông Huỳnh Thanh Phong là ngư dân ấp Hòn Giang cho biết: “Hồi trước cứ nghĩ đi biển thì chỉ lo sóng gió với chuyện bán được cá. Nay trước mỗi chuyến ra khơi anh em còn nhắc nhau đừng vi phạm vùng biển nước ngoài, đừng xả rác xuống biển. Mình làm đúng pháp luật thì yên tâm làm ăn, vừa giữ được cái nghề cho con cháu sau này”.

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy nhận thức của người dân vùng biển có nhiều chuyển biến. Qua các buổi tuyên truyền, những lần cán bộ, đảng viên có mặt ở bến tàu, chủ trương của Đảng dần thấm vào đời sống, trở thành việc làm tự giác trong mỗi chuyến vươn khơi và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Thái, Bí thư Chi bộ ấp Hòn Tre cho biết việc đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ được triển khai trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp dân mà còn gắn với những việc làm cụ thể như vận động người dân giữ gìn môi trường, chấp hành quy định chống khai thác IUU, tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

“Điều phấn khởi nhất là người dân hiểu rằng giữ biển sạch, khai thác đúng quy định không chỉ là thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là giữ sinh kế lâu dài và chuyển từ chỗ được vận động sang chủ động thực hiện. Khi người dân cùng đồng lòng thì nghị quyết sẽ thật sự đi vào cuộc sống”, ông Thái nói.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Hải Mai Quốc Thắng trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: DANH THÀNH

Sự đồng thuận của người dân trở thành nền tảng quan trọng để nhiều chủ trương, nghị quyết được triển khai hiệu quả ngay từ cơ sở. 6 tháng đầu năm 2026, Tiên Hải giữ vững hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt trên 14%.

Lợi thế kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch tiếp tục được xã phát huy. Toàn xã hiện có 190 tàu cá, 75 hộ nuôi với 858 lồng bè; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt trên 60% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ khởi sắc. 6 tháng đầu năm 2026, xã đảo đón hơn 62.000 lượt du khách, doanh thu du lịch gần 73 tỷ đồng.

Điểm nhấn phát triển là sự ra đời của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng đảo Hải Tặc, tạo mắt xích liên kết giữa người dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp lữ hành. Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Thị Cẩm Tú chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất là mỗi người dân đều trở thành một đại sứ du lịch. Khi người dân cùng làm du lịch, giữ gìn môi trường và bản sắc địa phương, quần đảo Hải Tặc sẽ tạo được sức hút riêng biệt”.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Tiên Hải đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh. Hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện, hồ chứa nước được nạo vét, góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân trong mùa khô. Những công trình này tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hải Lý Thái Hưng khẳng định, nghị quyết chỉ phát huy giá trị khi đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. Địa phương yêu cầu cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở, lắng nghe nguyện vọng của người dân để kịp thời gỡ khó, thúc đẩy kinh tế biển, phát triển du lịch và bảo đảm an sinh xã hội. “Đời sống người dân khởi sắc là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống”, ông Hưng nhấn mạnh.

DANH THÀNH