Xây dựng chữ “TRI TÔN - AN GIANG” trên Phụng Hoàng Sơn

26/05/2024 - 09:55

 - Sáng 26/5, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khởi công xây dựng chữ “TRI TÔN - AN GIANG” trên núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), thuộc xã Núi Tô (huyện Tri Tôn). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đến tham dự.

Vách đá từ Phụng Hoàng Sơn tạo thành cảnh đẹp

Trao đổi về thiết kế chữ “TRI TÔN - AN GIANG”

Các đại biểu dự lễ khởi công

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng khởi động máy khởi công

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm khởi động máy khởi công

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà động viên đơn vị thi công

Khởi công xây dựng chữ “TRI TÔN - AN GIANG”

Chữ “TRI TÔN” được xây dựng từ năm 2019

Cảnh đẹp nhìn từ chữ “TRI TÔN”

Ảnh đẹp chụp từ chữ “Ô” trong chữ “TRI TÔN”

Theo Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Khiết (đơn vị thi công), công trình chữ “TRI TÔN - AN GIANG” có phần đế chữ dài 40m, chiều cao trung bình 1,5m, rộng 2m, toàn bộ phần đế được đúc bê-tông cốt thép, với phần đế được cấy vào đá độ sâu 1m.

Đối với phần chữ “AN GIANG”, gồm 7 chữ được thi công theo phương pháp đúc chữ bê-tông cốt thép, mỗi chữ cao 7m, rộng 6m, độ dày 0,32m; riêng chữ “I” rộng 1,55m, cao 7m. Tổng chiều dài toàn chữ “AN GIANG” dài 113m, rộng 1,6m, tổng khối lượng 58m3, nặng 150,8 tấn, các chữ được neo cố định bằng đà bê-tông cốt thép chữ Y.

Đối với phần sửa chữ “TRI TÔN”, thực hiện theo phương án đắp tượng, nhằm đồng bộ chữ “AN GIANG”. Toàn bộ công trình chữ “TRI TÔN - AN GIANG” được sơn màu trắng sứ, ước nặng 442 tấn, đứng trụ trên 150 mũi khoan sâu vào đá.

Ngoài ra, còn có hàng rào dài 56m, cao 1,6m, bảo vệ toàn bộ khu vực chữ. Thời gian thi công khoảng 200 ngày, dự kiến hoàn thành dịp 20/12/2024, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, cách nay 5 năm, huyện đã hoàn thành xây dựng chữ “TRI TÔN” trên Phụng Hoàng Sơn (năm 2019), tạo thành điểm nhấn thu hút du khách với cảnh đẹp độc đáo nhìn từ chữ “TRI TÔN”, đặc biệt là chữ “Ô” tạo khung cảnh đẹp như cửa sổ máy bay khi chụp ảnh.

Trước yêu cầu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, huyện tiếp tục huy động xã hội hóa để xây dựng chữ “TRI TÔN - AN GIANG”, khẳng định địa danh vùng đất anh hùng, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Trong tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng thực hiện công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ 500 triệu đồng, Công ty TNHH Liên doanh Antraco tài trợ 400 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Khiết, cùng một số doanh nghiệp tài trợ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công đảm bảo thiết kế đẹp, thi công tuyệt đối an toàn, chắc chắn để sử dụng lâu dài; Đảng ủy, UBND xã Núi Tô vận động mở rộng đường bê-tông đến chữ “TRI TÔN - AN GIANG” để thuận lợi cho du khách đến tham quan.

NGÔ CHUẨN - TRỌNG TÍN