Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

16/04/2019 - 07:57

 - Qua 5 năm thực hiện quan hệ hợp tác “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giữa UBMTTQVN tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần đưa 3 tỉnh phát triển trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Thúc đẩy hợp tác bền vững giữa nhân dân và chính quyền 3 tỉnh cùng nhau phát triển vươn lên tầm cao mới

Thời gian qua, kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, trong đó có An Giang (Việt Nam), tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia) góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, ngăn chặn và phòng, chống các loại tội phạm. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng, hải quan và các lực lượng hữu quan trên biên giới diễn ra tốt đẹp; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra song phương giữa biên giới 2 nước Việt Nam - Campuchia, bảo vệ các cột mốc, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của các phần tử xấu.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết: “UBMTTQVN tỉnh và huyện, thị xã, thành phố phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Đồn Biên phòng tổ chức 772 cuộc, có 42.127 lượt người dân tham dự nghe tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào; các luật có liên quan đến biên giới. Vận động nhân dân cư trú tại khu vực biên giới không thuê mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản trái phép…”.

Bà Nguyệt chia sẻ, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, đoàn kết giữa 2 dân tộc, UBMTTQVN tỉnh, các huyện biên giới đã vận động doanh nghiệp, đoàn y sĩ, bác sĩ tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng gần 9.700 phần quà, hỗ trợ cất 6 căn nhà và khám bệnh hơn 1.300 người dân 2 tỉnh Kandal và Takeo, với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, An Giang xuất ngân sách 266.470 USD hỗ trợ cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia xây dựng Trường Tiểu học hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại tỉnh Takeo. Nhân dịp lễ khánh thành, UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động hỗ trợ 20 bộ máy vi tính, trị giá 195 triệu đồng, 200 bộ sách giáo khoa, viết, tập, cặp học sinh và 1 bộ dụng cụ y tế học đường. Chính quyền, mặt trận, lực lượng vũ trang duy trì tốt cuộc họp để trao đổi, xử lý thông tin; phòng, chống tội phạm, vận động nhân dân sinh sống và làm ăn 2 bên biên giới thực hiện đúng pháp luật của 2 nước. Các tổ chức đoàn thể tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và cấp học bổng cho trẻ em gái, phụ nữ 2 tỉnh Kandal và Takeo với số tiền trên 2 tỷ đồng...

Về phía Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình hướng dẫn việc tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia về Việt Nam an táng. Từ năm 2002 đến nay, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia về nước được 1.151 bộ hài cốt, trong đó từ năm 2014 - 2018 là 311 bộ hài cốt… Vận động sự đồng thuận trong việc phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới giữa Việt Nam- Campuchia, thực hiện tốt quan hệ hợp tác bảo đảm đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài; phối hợp tốt phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.

Tại cuộc gặp gỡ, ngài Nu Sakhon, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal chia sẻ: “Chính quyền tỉnh Kandal tăng cường hợp tác với chính quyền tỉnh An Giang thúc đẩy phát triển tuyến biên giới đạt được kết quả đáng tự hào. Năm 2018, khánh thành cầu hữu nghị Long Bình - Chrey Thom giữa huyện Koh Thom và huyện An Phú, biến khu vực biên giới trở thành khu tập trung dân cư và góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh Kandal phát triển. 2 tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Xương- Kaomsomnor thành cửa khẩu Quốc tế và phía tỉnh Kandal xin nâng cấp cửa khẩu Chrey Thom - Khánh Bình thành cửa khẩu quốc tế. Kandal đã củng cố hoạt động tại cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ như: Prek Chrey-Prek Tonlea và Prey Sbov, tăng cường quản lý hoạt động ra vào của nhân dân 2 tỉnh và lưu thông hàng hóa đạt hiệu quả cao, thu nhập tăng vượt kế hoạch”. Ngài Un Vanna, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ và ngày càng tin tưởng lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, cùng nhau phát triển.

Phát huy kết quả đạt được, để thúc đẩy sự phát triển trong những năm tiếp theo, lãnh đạo mặt trận 3 tỉnh An Giang, Takeo, Kandal thống nhất tiếp tục hợp tác một số nội dung: thường xuyên tuyên truyền nhân dân vùng biên giới chấp hành pháp luật; giữ gìn, bảo vệ ổn định, đảm bảo bền vững lâu dài cột mốc biên giới; tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp tìm kiếm, thông tin về quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia... “Tiếp tục vận động người dân khu vực biên giới nâng cao tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác bền vững giữa nhân dân và chính quyền 3 tỉnh cùng nhau phát triển vươn lên tầm cao mới”- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng khẳng định.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU