Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế An Giang

29/08/2023 - 12:53

 - Sáng 29/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chụp ảnh cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành NN&PTNT. Trong đó, Đảng bộ Sở NN&PTNT An Giang đã thực hiện đạt và vượt 10/17 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, toàn tỉnh có 210 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 2 liên hiệp hợp tác xã, với 13.144 thành viên; có 62 hợp tác xã nông nghiệp hợp tác, liên kết, với gần 30 doanh nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản, thu nhập được Đảng bộ và các chi bộ quan tâm thực hiện nghiêm theo quy định. So chỉ tiêu kết nạp mới 30 đảng viên của cả nhiệm kỳ, đến nay, Đảng bộ đã phát triển 50 đảng viên mới…

Đồng chí Phan Tùng Lâm đề nghị Đảng bộ Sở NN&PTNT An Giang tập trung rà soát những chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 -2025; không thỏa mãn với các chỉ tiêu đã đạt mà càng nâng chất cao hơn. Trong thực hiện chỉ tiêu hàng năm, cần phát huy vai trò Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, vai trò nêu gương của đảng viên; xây dựng cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao… Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ, đảng bộ cần có giải pháp ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đi đôi với khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể làm tốt; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng bộ Sở NN&PTNT An Giang lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, đưa tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt 2,84%, năm 2021 đạt 0,57% (do đại dịch COVID, tăng trưởng chung cả tỉnh chỉ đạt 0,95%); năm 2022 tăng trưởng 3,16% và ước cả năm 2023 đạt từ 3,2-3,5%.

Tính đến tháng 7/2023, toàn tỉnh An Giang có 71/110 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (29 xã nông thôn mới nâng cao), dự kiến đến cuối năm 2023 là 76 xã nông thôn mới (34 xã nông thôn mới nâng cao) và có 88 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) từ 3 sao trở lên. Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 94,5%...

NGÔ CHUẨN