
Sinh viên tặng hoa tri ân ban giám hiệu trường qua các thời kỳ.
Tại buổi lễ, đại biểu, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Kiên Giang ôn lại truyền thống 60 năm hình thành và phát triển của trường.
Trường Cao đẳng Kiên Giang tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Kiên Giang, thành lập năm 1965 và chính thức hoạt động từ tháng 4/1966.
Từ đào tạo 4 nghề: Điện, mộc, cơ khí và cắt may với 102 học viên ngày đầu thành lập, đến nay, trường đào tạo 24 ngành bậc cao đẳng, 17 ngành bậc trung cấp và 7 nghề sơ cấp, đào tạo lái xe các hạng, đào tạo thường xuyên trên 40 nghề, đáp ứng tốt nhu cầu của người học.
Trường hiện có 322 cán bộ, viên chức và người lao động, trên 65% có trình độ thạc sĩ trở lên. Tỷ lệ tuyển sinh của trường hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; riêng năm 2025, trường tuyển mới hơn 1.500 sinh viên. Quy mô đào tạo hàng năm của trường đạt 10.000 sinh viên và học viên, trong đó gần 4.000 sinh viên hệ chính quy.
Qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Kiên Giang đào tạo và bồi dưỡng hơn 120.000 học sinh, sinh viên và học viên thuộc nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm ổn định sau 1 năm ra trường đạt trên 95%.
Năm 2022, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2024, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với 2 chương trình đào tạo.
Đại biểu tham quan trưng bày thành tựu của trường.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang chia sẻ, trong 60 năm qua, trường liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đối với lĩnh vực đào tạo nghề. Chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, hướng đến các tiêu chuẩn nghề của khu vực ASEAN và thế giới.
Trọng tâm của nhà trường hiện nay và sắp tới là xây dựng và hình thành một trường cao đẳng lấy người học làm trung tâm, sinh viên là đối tượng để phục vụ; triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao theo hướng tiếp cận thực tế của xã hội; đổi mới đào tạo nghề theo hướng thiết thực và hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín và thương hiệu của trường...
Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN