- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang hỗ trợ trẻ tự kỷ học nghề, rèn kỹ năng, tham gia làm ra sản phẩm OCOP. Các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng, gia đình thêm niềm tin, nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống.Ngày 11/1, UBND xã Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phối hợp Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang và Bảo hiểm Xã hội huyện Châu Phú trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã.
Ngày 11/1, Công ty TNHH Liên doanh Antraco phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức bàn giao mái ấm cho công nhân lao động đang làm việc tại công ty.
Đó là em Lê Thị Kiều Tiên và Phan Tuấn Kiệt (cùng ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Từ nhỏ, sống trong cảnh gia đình gặp nhiều bất hạnh, khó khăn, các em vẫn nỗ lực vươn lên, mong ước được tiếp bước đến trường.
Ngày 10/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi năm học 2023-2024.
Châu Lăng là một trong 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) nơi có 63% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Địa bàn rộng, dân số đông (3.550 hộ, với 12.554 nhân khẩu, chỉ đứng sau thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc). Tận dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, giúp đồng bào an cư.
Sáng 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Giám thị Trại giam Định Thành tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 chủ đề "Hành trình của niềm tin", nhằm tạo không khí vui tươi cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) thực hiện đầy đủ chính sách cho đối tượng thụ hưởng; tích cực vận động cộng đồng cùng góp sức chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Xuất phát từ tình thương yêu, mong muốn giúp đỡ người ốm đau, hoạn nạn, những tấm lòng hảo tâm An Giang khởi xướng mô hình xe chuyển bệnh miễn phí. Sau đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhân rộng, lan tỏa rộng khắp cả nước. Sau 12 năm, phong trào ngày càng phát triển mạnh ở An Giang, là “cánh tay nối dài” của ngành y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID -19, 2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai đến các hội cơ sở, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, làm cầu nối vận động hỗ trợ giữa “Mẹ đỡ đầu” với trẻ mồ côi, chia sẻ khó khăn, giảm bớt mất mát cho trẻ.
Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương của anh Bùi Ngọc Thơ (29 tuổi, ngụ xã Bình Phước Xuân) và ông Lưu Thanh Tánh (44 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Thời gian qua, đã và đang có rất nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay, góp sức giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, cùng các cấp, ngành thực hiện hiệu quả chính sách an sinh - xã hội tại địa phương.
Ở ấp Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Văn Nay, nhiều người rất trân trọng, yêu mến. Bởi, ngoài có công “trồng người”, ông còn khởi xướng, tham gia nhiệt tình mô hình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 30/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Từ thiện chùa Thanh Tuyền (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), Đoàn Thanh niên xã Châu Lăng tổ chức chương trình “Tết yêu thương và ngày hội áo mới cho em năm 2024” trên địa bàn xã Châu Lăng.
Trong 2 ngày 28 và 29/12, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến dẫn đầu đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ nghèo và nữ học sinh vượt khó học giỏi 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia).
Ngày 29/12, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 2 phường: Núi Sam và Vĩnh Nguơn tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết đợt 3/2023.
Ngày 29/12, UBND xã Tân Phú (Châu Thành) tổ chức giao nhận bò giống thực hiện mô hình sinh kế giảm nghèo trên địa bàn xã, thuộc Dự án đa dạng hóa sinh kế mô hình giảm nghèo bền vững của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025.
Sáng 29/12, Tổ chức Tài chính vi mô (CEP) chi nhánh Long Xuyên đến trao “Mái nhà CEP” cho khách hàng Nguyễn Thị Dung, ngụ khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên.
Vì cuộc sống, nhiều phụ nữ không sắm được chiếc áo dài cho riêng mình. Vậy là, “Gian hàng áo dài 0 đồng” hay “Cửa hàng áo dài 30K” ra đời, đáp ứng mong ước giản đơn được khoác lên chiếc áo dài truyền thống của những phụ nữ nghèo khó.
Ngày 28/12, UBND xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao 22 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Phú.
Chiều 28/12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Trần Văn Lắm chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang và các tỉnh khu vực miền Nam năm 2023, đồng thời thảo luận nội dung triển khai chương trình thực hiện năm 2024.